Bốc mộ khống, lãnh án thật 22 năm

10/09/2014 - 15:45

PNO - PNO - Ký được hợp đồng đào bốc mộ để giải phóng mặt bằng, Thành đã cấu kết với một số đối tượng lập hồ sơ bốc gần 300 ngôi mộ khống, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng của Nhà nước.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, trưa 10/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (SN 1957, ngụ tại Q.8, chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cộng bản án cũ 8 năm tù, Thành phải chấp hành mức án 22 năm tù.

Đồng phạm với Thành về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Hoàng Thái (SN 1962, ngụ tại Q.3, nhân viên cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) 10 năm tù, Đỗ Văn Thanh (SN 1970, ngụ tại Tiền Giang, nhân viên cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) bị phạt 8 năm tù; Phan Thanh Vân (SN 1953, ngụ tại Q.8, nhân viên cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) bị phạt 3 năm tù và Nguyễn Thế Dư (SN 1951, ngụ tại Long An) bị phạt 2 năm tù.

Ngoài ra, còn có 4 cán bộ nhà nước cũng bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". HĐXX đã tuyên Phạm Văn Phước (SN 1975, ngụ tại huyện Bình Chánh, nhân viên ban Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Sáu (SN 1966, ngụ tại Q.8, nguyên cán bộ địa chính UBND P.7, Q.8), Hồ Ngọc Sơn (SN 1966, ngụ tại Q.7, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn) và Đỗ Thanh Vân (SN 1958, nhân viên Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Tân Thuận) cùng mức án 3 năm tù.

Boc mo khong, lanh an that 22 nam

Bị cáo Thành (hàng đầu, bìa phải) cùng các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, năm 2002, UBND TP.HCM giao cho Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Tân Thuận thuê đất tại phường 7, quận 8 để liên doanh với một công ty Đài Loan xây dựng 5 cụm đô thị phía Nam của TP.HCM.

Tháng 12/2005, Công ty Tân Thuận ký hợp đồng với Ban giải phóng mặt bằng quận 8 về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với các hộ dân có nhà và đất trong dự án.

Do khu đất toạ lạc tại khu vực phường 7, quận 8 có nhiều mồ mả, tháng 11/2005, Ban GPMB quận 8 đã ký hợp đồng với Nguyễn Văn Thành thực hiện việc đào bốc mộ trên khu đất tại phường 7, quận 8.

Thông qua việc thực hiện hợp đồng này, lợi dụng sơ hở của Sáu, Phước, Sơn, Đỗ Thanh Vân là những cán bộ được phân công khảo sát, giám sát và nghiệm thu trong quá trình thi công đào bốc mộ, Thành đã lập hồ sơ bốc mộ khống nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Trong vụ án này, Thành cầm đầu, chỉ đạo cho Thái, Thanh, Dự, Phan Thanh Vân và 52 người khác đứng tên để cùng lập 58 hồ sơ đăng ký bốc 299 ngôi mộ khống, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng, trong đó riêng Thành chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI