Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ ''bé trai 3 tuổi qua đời nghi do hóc hạt bí''

28/01/2023 - 16:25

PNO - Bộ Y tế yêu cầu cơ quan chức năng Quảng Ngãi làm rõ vụ việc ''bé trai 3 tuổi qua đời nghi do hóc hạt bí''; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan (nếu có).

Ngày 28/1, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã ký ban hành văn bản hỏa tốc số 91, ngày 27/1, gửi Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị xác minh thông tin báo chí, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết “Cháu bé nghi hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong”.

Nội dung thông tin phản ánh cháu T.Đ.L (3 tuổi) đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cấp cứu ngày 26/1 trong tình trạng ho, khó thở, nghi mắc hạt bí (các tin trước viết "hạt dưa" do cha của bé L. chưa xác định được là hạt dưa hay hạt bí) và tử vong ngày 27/1, nghi do tắc trách và sai sót chuyên môn của ca trực đêm ngày 26/1.

Văn bản hỏa tốc của Bộ y tế
Văn bản hỏa tốc của Bộ Y tế

 

Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi - ảnh Thanh Vạn
Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi - Ảnh: Thanh Vạn

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi: chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, làm rõ nội dụng phản ánh trên. Khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm thảo tử vong, xác minh nguyên nhân tử vong của cháu T.Đ.L; xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể có vi phạm (nếu có).

Công khai kết quả xác minh và nguyên nhân tử vong của cháu T.Đ.L trên phương tiện thông tin đại chúng; có văn bản trả lời trực tiếp người nhà người bệnh và báo cáo kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 31/1 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Trước đó, anh  Trần Văn Chi (33) tuổi, cha ruột cháu L. bức xúc, cho rằng con anh qua đời do sự tắc trách của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Phía bệnh viện cho rằng ê kíp đã thực hiện đúng quy trình.

Chiều 28/1, ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, sở này đã yêu cầu Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi khẩn trương photo hồ sơ bệnh án tử vong của cháu T.Đ.L gửi về Sở Y tế.

Sở đề nghị Bệnh viện cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và các cơ quan truyền thông; khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn, phân tích, rút kinh nghiệm trường hợp tử vong theo quy chế bệnh viện... báo cáo về Sở Y tế kết quả (kèm biên bản) và kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan trong trường hợp có sai phạm (nếu có); gặp gỡ, chia sẻ động viên người nhà bệnh nhân.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI