Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản đang hồi phục bất chấp dịch COVID-19

19/02/2021 - 08:40

PNO - Đó là nhận định của Bộ Xây dựng trong báo cáo gần đây về tình hình thị trường bất động sản năm 2020 và dự báo năm 2021.

Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2020, số lượng nhà ở tồn kho ước tính gần 9.000 căn, chủ yếu nằm ở các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Khánh Hoà, Quy Nhơn... Nguyên nhân, chủ yếu do sự tác động của dịch COVID-19 khiến thị trường giao dịch chậm. 

Theo Bộ Xây dựng thị trường bất động sản đang hồi phục tốt
Theo Bộ Xây dựng thị trường bất động sản đang hồi phục tốt

Tuy nhiên, một số khu vực thị trường vẫn phát triển ổn định, lượng nhà ở được hấp thụ ở mức vừa phải, tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Quảng Ninh, TPHCM, Bình Dương và các địa phương đang có tốc độ đô thị hóa mạnh như Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Bà Rịa –Vũng Tàu…

Hiện các doanh nghiệp kinh doanh và phát triển bất động sản đã áp dụng nhiều giải pháp để tiếp cận khách hàng nên không còn bị động trước tình hình dịch bệnh COVID-19; thay đổi khu vực phát triển để đón đầu xu thế đô thị hoá, xu thế dịch chuyển dòng vốn FDI. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tốt hơn trong quý 4/2020. Hiện có gần 80 doanh nghiệp bất động sản lớn đang giao dịch cổ phiếu trên sàn hầu hết đều báo cáo dự kiến đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra. 

Qua thống kê cho thấy, trong năm 2020, ngành kinh doanh bất động sản đã đóng góp khoảng 4,42% GDP, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới đạt 6.694 doanh nghiệp, 978 doanh nghiệp giải thể.

Bộ Xây dựng nhận định thị trường bất động sản thời điểm này đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất và đang dần phục hồi. 

Hùng Phong 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI