Bộ LĐ-TB&XH: Có hiện tượng phụ nữ đi mua dâm

13/05/2016 - 07:48

PNO - Sáng ngày 12/5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020

Tại hội nghị, Cục trưởng Phòng, Chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Xuân Lập cho biết: Hiện đối tượng đi mua dâm có cả nữ (không chỉ mình nam như trước). Ở miền Nam, phụ nữ mua dâm nhiều hơn miền Bắc.

Theo ông Nguyễn Xuân Lập, Bộ LĐ-TB&XH đã trình Chính phủ kế hoạch nâng Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2013 lên thành luật. Tuy nhiên, hiện nay đang băn khoăn về cách tiếp cận theo hướng nào về hoạt động phòng, chống mại dâm.

“Dù chưa rõ quan điểm của lãnh đạo, nhưng phải tuân theo Hiến pháp, đảm bảo thực hiện quyền công dân và quyền con người”, ông Lập khẳng định.

Ông Lập cho hay, phi hình sự hóa được hoạt động mại dâm đã là thành công, đồng thời cách Việt Nam nhìn nhận về hoạt động mại dâm cũng phải theo xu hướng thế giới.

Sáng đi học nghề, tối vẫn bán dâm

Cũng tại hội nghị, Bà Trương Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, việc đào tạo chuyển đổi nghề với chị em phụ nữ bán dâm gặp nhiều khó khăn. Bà kể, có chị em sáng đi học nghề, tối vẫn đi bán dâm.

"Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cố gắng hỗ trợ chị em chuyển đổi nghề, được trường hợp tốt trường hợp đó", bà Thủy nhấn mạnh.

Trước đó, theo kết quả điều tra của Trung tâm Hợp tác phát triển nguồn nhân lực và ActionAid Việt Nam cho thấy, có sự tham gia của một số công nhân vào hoạt động mại dâm, làm việc ở những cơ sở nhạy cảm. Điển hình như massage, karaoke ôm, nhà nghỉ, cắt tóc – gội đầu – giải khát – thư giãn... trên địa bàn cư trú hoặc ở những địa bàn lân cận.

Được biết, đây là kết quả dựa trên sự khảo sát của đơn vị này tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội (có khoảng 20.000 công nhân nhập cư, 70% là nữ); phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (có khoảng 29.000 công nhân nhập cư, 65% là nữ); phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (60.000 công nhân nhập cư, 75% là nữ)...

Phần lớn các nữ công nhân đều đến từ các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ và các huyện ngoại thành, chưa qua đào tạo, tay nghề thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế, chưa có kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp, tâm lý không ổn định.

Bất chấp khó khăn kinh tế, doanh nghiệp ít tuyển dụng lao động hơn, nhiều lao động nữ nông thôn vẫn tìm đường lên thành thị để tìm kiếm việc làm.

Chính vì vậy, việc chấp nhận một công việc nhiều rủi ro, bất chấp hậu quả là điều dễ xảy ra, nhiều chị em dễ bị lợi dụng, dụ dỗ, lừa gạt vào con đường mại dâm.

Diệu Thuận (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI