Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó siêu bão số 9, sẵn sàng dạy học trực tuyến

22/09/2025 - 11:50

PNO - Bộ GD-ĐT vừa ban hành công điện gửi Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với Bão Ragasa (Bão số 9) - cơn bão được đánh giá có cường độ cực mạnh, diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các địa phương trên cả nước.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Ragasa lúc 10g sáng 22/9 - Ảnh: TTDBKTTVQG
Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Ragasa lúc 10g sáng 22/9 - Ảnh: TTDBKTTVQG

Hồi 10g ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,4°N - 122,4°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17.

Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ, có khả năng mạnh thêm lên cấp siêu bão (cấp 17, giật trên cấp 17).

Mưa lớn do bão được dự báo sẽ gây nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động giáo dục.

Trước tình hình đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT: Theo dõi sát diễn biến mưa bão và giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ tại địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, chuẩn bị sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến hoặc tạm hoãn lịch học ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng của bão.

Rà soát, củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; di dời thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, máy móc quan trọng đến nơi an toàn để hạn chế hư hỏng, mất mát.

Chuẩn bị phương án tiếp nhận người dân đến tránh trú bão trong khuôn viên trường học khi điều kiện an toàn được đảm bảo. Đồng thời, sau bão phải nhanh chóng khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh để sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở GD-ĐT báo cáo liên tục về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục cho UBND tỉnh, đồng thời gửi về Bộ GD-ĐT (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Công điện nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý các sở GD-ĐT cần quán triệt đến từng trường học việc chủ động chuẩn bị, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến phức tạp của bão.

Trước đó, nhiều địa phương cũng đã lên phương án sơ tán học sinh ở khu vực xung yếu, sẵn sàng tổ chức học trực tuyến thay thế để đảm bảo tiến độ học tập. Việc tận dụng trường học làm điểm tránh trú bão cho người dân cũng được coi là giải pháp nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội của ngành giáo dục trong bối cảnh thiên tai cực đoan.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI