Bỏ 200.000 đồng, “nơm thủ” bắt bao nhiêu cá tùy thích

03/07/2022 - 12:36

PNO - Thay vì dùng lưới thu hoạch ao cá mang bán, nhiều người ở Nghệ An lại bán vé cho người dân mang nơm xuống ao bắt cá. Với giá vé xuống ao 200.000 đồng, nhiều người đã có lãi chỉ sau nửa tiếng đồng hồ.

 

Clip: Cả trăm người chi tiền mua vé nơm cá
Sáng 3/7, hàng trăm người dân địa phương tập trung tại ao cá ở xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để chuẩn bị cho “ngày hội nơm cá”. Người mang nơm, người rổ, người khác dùng rớ… hào hứng xếp hàng mua vé “qua cửa” 200.000 đồng trước khi xuống ao bắt cá.
Sáng 3/7, hàng trăm người dân địa phương tập trung tại ao cá ở xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để chuẩn bị cho “ngày hội nơm cá”. Người mang nơm, người rổ, người khác dùng rớ… hào hứng xếp hàng mua vé “qua cửa” 200.000 đồng trước khi xuống ao bắt cá.
Khác với những ngày hội nơm cá ở một số địa phương khác, đây là ao cá nuôi, bởi thế người tham gia bắt cá buộc phải mua vé mới được xuống ao. “Ao cá nuôi hơn 1 năm rồi nên cá rất nhiều, hầu như ai xuống cũng có cá mang về, ít nhất tiền cá cũng đủ tiền mua vé”, anh Phạm Quang Tình (trú xã Nghi Ân, TP.Vinh) hào hứng nói.
Khác với những ngày hội nơm cá ở một số địa phương khác, đây là ao cá nuôi, bởi thế người tham gia bắt cá buộc phải mua vé mới được xuống ao. “Ao cá nuôi hơn 1 năm rồi nên cá rất nhiều, hầu như ai xuống cũng có cá mang về, ít nhất tiền cá cũng đủ tiền mua vé”, anh Phạm Quang Tình (trú xã Nghi Ân, TP.Vinh) hào hứng nói.
Ao cá rộng hàng ngàn m2, phần lớn được thả cá chim, cá chép, cá lóc… Trọng lượng cá đều đã đạt từ nửa kg đến vài kg.
Ao cá rộng hàng ngàn mét vuông, phần lớn được thả cá chim, cá chép, cá lóc… Trọng lượng cá đều đã đạt từ nửa kg đến vài kg.
Để đạt hiêu quả cao, nhiều người chi 400.000 mua 2 vé xuống ao, song chỉ một người cầm nơm bắt cá, người còn lại mang bao đi theo phía sau để hỗ trợ.
Để đạt hiệu quả cao, nhiều người chi 400.000 mua 2 vé xuống ao, song chỉ một người cầm nơm bắt cá, người còn lại mang bao đi theo phía sau để hỗ trợ.
Tiếng hò hét, tiếng úp nơm làm huyên náo cả vùng quê nghèo. Thỉnh thoảng, nhiều con cá lớn vút lao lên khỏi mặt nước để thoát khỏi dòng người cầm nơm đang “vây hãm”, người dân lại ào ào vươn nơm lên chạy theo để săn cá.
Tiếng hò hét, tiếng úp nơm làm huyên náo cả vùng quê nghèo. Thỉnh thoảng, nhiều con cá lớn vút lao lên khỏi mặt nước để thoát khỏi dòng người cầm nơm đang “vây hãm”, người dân lại ào ào vươn nơm lên chạy theo để săn cá.
Chỉ sau chừng nửa giờ bắt cá, một số “nơm thủ” đã bắt được cả chục kg cá các loại.
Chỉ sau chừng nửa giờ bắt cá, một số “nơm thủ” đã bắt được cả chục kg cá các loại.
Người cha háo hức ngồi theo dõi, đợi thành quả của con trai từ trên bờ.
Người cha háo hức ngồi theo dõi, đợi thành quả của con trai từ trên bờ.
Niềm vui của một người đàn ông trung tuổi khi mang xâu cá lên cao khoe với người thân đang theo dõi từ xa.
Niềm vui của một người đàn ông trung tuổi khi giơ xâu cá lên cao khoe với người thân đang theo dõi từ xa.
Một số người lớn tuổi, phụ nữ chọn đi dọc bờ ao để đón cá nhỏ chạy vọt vào.
Một số người lớn tuổi, phụ nữ chọn đi dọc bờ ao để đón cá nhỏ chạy vọt vào.
Sau vài giờ, phần lớn cá trong ao đã được săn bắt gần hết, người dân cũng lần lượt ta về với bao tải nặng trĩu trên tay. Nhiều người mang cá bán ngay trên bờ, chỉ bỏ ra 200.000 đồng, song nhiều người đã thu lại vài triệu đồng ngay sau khi bán cá.
Sau vài giờ, phần lớn cá trong ao đã được bắt gần hết, người dân cũng lần lượt ra về với bao tải nặng trĩu trên tay.
Không ít “nơm thủ” mang thành quả bán ngay trên bờ. Chỉ bỏ ra 200.000 đồng, song nhiều người đã thu lại vài triệu đồng ngay sau khi bán cá.
Không ít “nơm thủ” mang thành quả bán ngay trên bờ. Chỉ bỏ ra 200.000 đồng, song nhiều người đã thu lại vài triệu đồng ngay sau khi bán cá.
“Ngày cuối tuần nên coi như bỏ vài trăm ngàn mua vui. Vì ao cá nuôi, cá nhiều nên nơm khá vui, úp đâu trúng cá đó”, anh Nguyễn Văn Vượng (trú xã Nghi Trung) nói và cho hay chỉ lấy 4 con cá lớn về ăn, số cá nhỏ dưới 2kg còn lại đều cho người quên đứng xem trên bờ.
“Ngày cuối tuần nên coi như bỏ vài trăm ngàn mua vui. Vì ao cá nuôi, cá nhiều nên nơm khá vui, úp đâu trúng cá đó”, anh Nguyễn Văn Vượng (trú xã Nghi Trung) nói và cho hay chỉ lấy 4 con cá lớn về ăn, số cá nhỏ dưới 1kg còn lại đều cho người quen đứng xem trên bờ.
Theo người dân địa phương, gần đây, nhiều người dân có ao nuôi cá lớn trong vùng thường tổ chức bán vé cho người dân xuống bắt cá thay vì thu hoạch để bán. Không những để giải trí những ngày cuối tuần, đây cũng là dịp để họ gắn kết tình làng nghĩa xóm với nhau.
Theo người dân địa phương, gần đây, nhiều người có ao nuôi cá lớn trong vùng thường tổ chức bán vé cho mọi người xuống bắt cá thay vì thu hoạch để bán. Không những để giải trí những ngày cuối tuần, đây cũng là dịp để họ gắn kết tình làng nghĩa xóm với nhau.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI