Bình Định khởi tố nhiều vụ án hình sự liên quan dịch bệnh COVID - 19

22/07/2021 - 21:10

PNO - Công an các địa phương ở Bình Định liên tiếp khởi tố nhiều vụ án hình sự; khởi tố bị can liên quan dịch bệnh COVID - 19.

Ngày 22/7, thượng tá Đào Thành Long, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra vào tháng 7/2021 tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.
Cảnh sát căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự, đã khởi  tố vụ án. Theo cơ quan chức năng, vụ án liên quan đến tài xế xe container đường dài được phát hiện mắc COVID - 19.

Bình Định khởi tố nhiều vụ án hình sự liên quan dịch bệnh COVID - 19
Bình Định khởi tố nhiều vụ án hình sự liên quan dịch bệnh COVID - 19

Trong một vụ án khác, ngày 21/7, thượng tá Huỳnh Tấn Hướng, phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Hoài Nhơn đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hoài Bin (36 tuổi), ở khu phố Công Thạnh, (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn), làm nghề biển. 

Cảnh sát cho rằng bị can đã có hành vi "dùng tay phải đánh hai lần vào đầu ông Nguyễn Đức Minh, (41 tuổi) ở khu phố 8, (phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn) đang thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID - 19  (phía Nam cầu Tân Mỹ thuộc khu phố 9, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn) vào ngày 19/7.

Bị can Trần Hoài Bin bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Một bị can dùng tay phải đánh hai lần vào đầu một người tham gia chống dịch bị khởi tố
Một bị can dùng tay phải đánh hai lần vào đầu một người tham gia chống dịch bị khởi tố

Trong nỗ lực chống dịch khác, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đã ký văn bản yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến tỉnh từ TP. Hà Nội: phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày (72  giờ) trước khi đến. 

Trường hợp chưa có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 quá 3 ngày (72 giờ) trước khi đến tỉnh phải thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có trả phí (mức thu bằng với giá mua vào, không tính các chi phí về  nhân công, vật tư y tế,…) tại các chốt kiểm tra y tế. 

người đến tỉnh từ Tp. Hà Nội: phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày (72  giờ)
Người đến tỉnh Bình Định từ TP. Hà Nội phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày (72 giờ)

Đồng thời, công dân phải thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú ít nhất 14 ngày và lấy mẫu xét  nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 4, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. Riêng các trường hợp là F1 sẽ được cách ly tập trung ít nhất 14 ngày theo quy định. 

Thời điểm thực hiện quy định này: kể từ 0g00 ngày 23/7. 

Lý giải cho việc đưa ra quyết  định này, cơ quan công quyền cho rằng, hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại TP. Hà Nội đã bắt đầu ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong những ngày gần đây. Ngày 21/7, chốt kiểm tra y tế tại Cảng Hàng không Phù Cát đã xét nghiệm và phát hiện 2 trường hợp đi từ Hà Nội về Bình Định dương  tính với SARS-CoV-2. 

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI