Bình Định: Hầu hết tàu thuyền đã tìm nơi an toàn tránh bão

06/11/2013 - 16:09

PNO - PNO - Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đến thời điểm này, hầu hết tàu thuyền của ngư dân đã tìm đường trú tránh con bão số 13 và 14.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Tổng số tàu thuyền của ngư dân Bình Định di chuyển đánh bắt trên các ngư trường hiện nay là 7.345 tàu/42.268 người, trong đó có 2.748 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản ở các vùng biển xa.

Cụ thể, ở khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, có 3 tàu/26 người đang di chuyển tàu cá và có 6 tàu/47 người đã về đến bờ. Khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa có 25 tàu/255 lao động đã vào đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa để tránh bão; 11 tàu/86 người đã đưa tàu cá vào bờ và 49 tàu/566 người di chuyển tàu cá lên phía Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Khu vực Trường Sa có 169 tàu/1.819 lao động kịp di chuyển tàu cá xuống vùng biển Malaysia; 2 tàu/23 người đã về bờ; 1 tàu/11 người đã di chuyển tàu lên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa; 20 tàu/173 người di chuyển tàu đến vùng biển Phú Yên - Khánh Hòa, Ninh Thuận; 80 tàu/686 người đã vào các đảo ở Trường Sa để tránh trú bão và 218 tàu/2.070 người đã di chuyển tàu xuống phía Nam (ở vĩ độ 6 - 7).

Hiện các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, TP Quy Nhơn đang phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục thông báo khẩn cấp cho chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển phòng tránh bão và tìm nơi neo đậu an toàn.

Thu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI