Bình Định: Cho thôi việc thầy giáo đánh học sinh

24/02/2014 - 14:24

PNO - PNO - “Kỷ luật chấm dứt hợp đồng lao động với thầy giáo Trần Anh Tuấn, kỷ luật khiển trách đối với học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa và kỷ luật cảnh cáo học sinh Nguyễn Thanh Long, là kết quả xử lý mà trường và Sở GD&ĐT tỉnh...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáng 24/2, BGH Trường THPT Nguyễn Huệ đã báo cáo kết quả kỷ luật vụ “thầy trò đánh nhau” trong lớp lên Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định. Kết quả này cũng được báo cáo lên UBND tỉnh Bình Định trong hôm nay. Riêng HS quay clip Đào Duy Tùng, BGH Trường THPT Nguyễn Huệ chưa đề cập đến trong buổi báo cáo kết quả kỷ luật sáng nay.

Binh Dinh: Cho thoi viec thay giao danh hoc sinh
Trường THPT Nguyễn Huệ, nơi xảy ra vụ việc

Kết quả của Hội đồng kỷ luật nhà trường, thầy giáo Trần Anh Tuấn (giáo viên hợp đồng dạy môn Hóa học tại trường THPT Nguyễn Huệ) tự kiểm điểm và nhận kết quả kỷ luật thôi việc. Kết quả này được Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu thông qua.

Hai học sinh (HS) Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thanh Long cũng đã nhận kỷ luật từ phía nhà trường. Tại cuộc họp kỷ luật HS sáng 23/2, em Nguyễn Phúc Nghĩa - HS bị thầy Tuấn đánh, tự nhận kỷ luật cảnh cáo. Em Nguyễn Thanh Long - HS đánh lại thầy Tuấn, tự nhận kỷ luật thôi học một năm. Tuy nhiên, Hội đồng kỷ luật họp và thông qua kỷ luật khiển trách đối với em Nguyễn Phúc Nghĩa và kỷ luật cảnh cáo đối với em Nguyễn Thanh Long. Riêng HS quay clip Đào Duy Tùng, BGH Trường THPT Nguyễn Huệ chưa đề cập đến trong buổi báo cáo kết quả kỷ luật sáng nay.

Sau buổi báo cáo kết quả kỷ luật, Sở GD-ĐT Bình Định yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ lập thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Trần Anh Tuấn theo Bộ luật Lao động; đồng thời tiếp tục ổn định tình hình nhà trường, quan tâm tạo điều kiện cho các em Nguyễn Phúc Nghĩa, Nguyễn Thanh Long học tập, rèn luyện, tránh tình trạng các em bỏ học. Ngoài ra, Sở GD-ĐT Bình Định cũng yêu cầu BGH Trường THPT Nguyễn Huệ kiểm điểm trách nhiệm giải quyết vụ việc trên, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Sở trước ngày 28/2.

Như Phụ Nữ Online đã thông tin, vào ngày 20/1, trong giờ học Hóa, HS lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Huệ (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) ồn ào, dù đã nhắc nhở nhưng HS vẫn mất trật tự, giáo viên Trần Anh Tuấn đã tát liên tục vào mặt HS Nguyễn Phúc Nghĩa. HS Trần Thanh Long cũng bị tát vì ngăn cản thầy đánh bạn. Quá bức xúc trước việc bị đánh, em Trần Thanh Long đã đánh lại thầy. HS Đào Duy Tùng đã quay clip, và tối 17/2, đoạn clip trên lan truyền trên các mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Trần Anh Tuấn đang hợp đồng giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Huệ từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014.


DỊU DỊU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI