Bình Định: 6 người trong gia đình tiếp xúc với bệnh nhân thứ 2.982 có kết quả âm tính

05/05/2021 - 14:02

PNO - Trưa 5/5, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định thông tin: Tất cả 6 người trong một gia đình tiếp xúc với bệnh nhân thứ 2.982 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Cả 6 người này (4 trường hợp tại TP. Quy Nhơn; 2 trường hợp ở huyện Phù Mỹ) đều được cách ly theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 

Trước đó, ngày 30/4, gia đình anh T.M.P. (35 tuổi, ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) gồm 6 người xuất phát từ xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) đi xe ô tô riêng đến khách sạn The Shope Time (TP. Hội An, Quảng Nam). Sau khi nhận phòng khách sạn, anh P. cùng vợ tiếp xúc với nam bệnh nhân thứ 2.982, có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 ngày 3/4.

6 người trong một gia đình tiếp xúc với bệnh nhân số 2982 có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV
6 người trong một gia đình tiếp xúc với bệnh nhân thứ 2.982 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19

Tối 1/5, gia đình anh P. đi ăn tại quán hải sản Bạch Hoàn, số 155 Nguyễn Tất Thành, TP. Đà Nẵng. Sau đó vợ chồng anh P. đi về, còn em gái và bố mẹ đi uống cà phê tại phòng trà Le Paris, TP. Đà Nẵng.

Ngày 2/5, cả gia đình đi Huế, trên đường đi có ghé ăn tại quán bánh ướt Bà Sửu (huyện Phú Lộc) rồi đi thẳng đến TP. Huế; có ghé cửa hàng Con Cưng để mua sữa, sau đó đến lưu trú tại Homestay Kiệt 42, số 27/1 Nguyễn Công Trứ, TP. Huế.

Ngày 3/5, sau khi trở về TP. Quy Nhơn, phát hiện gia đình mình đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nên anh P. đã khai báo y tế và được thực hiện biện pháp cách ly phù hợp.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ 0g ngày 5/5, tỉnh Bình Định đã ra thông báo tạm dừng hoạt động một số dịch vụ như: quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, massage, rạp chiếu phim; đồng thời không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như lễ hội, chợ đêm.... Các dịch vụ và hoạt động khác khi tổ chức phải đảm bảo thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; nếu không thực hiện sẽ bị tạm dừng hoạt động.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Cảng Quy Nhơn phối hợp ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua đường biển. Các cơ quan liên quan chuẩn bị sẵn sàng mở rộng, thiết lập thêm khu cách ly tập trung.

Lê Phúc 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI