"Biển người" đổ về Phú Thọ xem pháo hoa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

21/04/2021 - 06:14

PNO - Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa với thời lượng khoảng 15 phút.

Tối ngày 20/4, tỉnh Phú Thọ tổ chức điểm bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng khoảng 15 phút trên cầu đi bộ trong công viên Văn Lang (TP. Việt Trì).

Sáng 20.4, đơn bị thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa tầm cao đã vận chuyển, lắp đặt giàn pháo kịp cho kế hoạch thực hiện vào tối nay, mùng 9 tháng 3 âm lịch
Sáng 20/4, đơn vị thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa tầm cao đã vận chuyển, lắp đặt giàn pháo.
Lực lượng quân đội đi kiểm tra các thùng pháo tầm thấp được đặt trên mặt cầu đi bộ. Ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 8.500 quả pháo hoa (7.500 pháo tầm thấp, 1.000 pháo tầm cao) sẽ được bắn trong chương trình nghệ thuật Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương.
Lực lượng quân đội đi kiểm tra các thùng pháo tầm thấp được đặt trên mặt cầu đi bộ. Ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 8.500 quả pháo hoa (7.500 pháo tầm thấp, 1.000 pháo tầm cao) được bắn trong chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương".
Pháo được kết nối bằng dây dẫn vào bảng điều khiển theo từng giàn, sau đó được truyền tín hiệu về khu vực điều khiển trung tâm.  Ngoài bắn pháo hoa, tối nay tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức chương trình văn nghệ kéo dài hơn một giờ để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và du khách.
Pháo được kết nối bằng dây dẫn vào bảng điều khiển theo từng giàn, sau đó được truyền tín hiệu về khu vực điều khiển trung tâm. Ngoài bắn pháo hoa, tối 20/4 tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức chương trình văn nghệ kéo dài hơn một giờ để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và du khách.

 Ngay từ sớm, “biển người” đã đổ về hồ công viên Văn Lang để thưởng thức màn pháo hoa đặc biệt.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 21h00 ngày 20/4, hàng vạn người dân đổ về khu vực hồ Văn Lang - TP. Việt Trì - Phú Thọ (nơi diễn ra lễ bắn pháo hoa chào mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương) khiến giao thông các tuyến đường đến đây đều bị ùn tắc nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của PV, khoảng 21g ngày 20/4, rất đông người dân đổ về công viên Văn Lang, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
BIển người chen chúc nhau để tìm cho mình chỗ đứng đẹp nhất có thể chiêm ngưỡng Pháo hoa
Người dân chen chúc nhau tìm chỗ đứng đẹp nhất để ngắm pháo hoa.
Các trang phục áo dài biểu diễn vô cùng bắt mắt trong chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra từ 20h00’ đến 21h30’ ngày 20/4/2021 (tức ngày 9/3 năm Tân Sửu) tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra từ 20g-21g30 ngày 20/4/2021 tại hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì. 
Đúng 21h30, sau chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” tại Hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì. trận địa pháo chính thức được khai hoả, rực sáng bầu trời Đất tổ chào mừng sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021
Đúng 21g30, sau chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” tại hồ công viên Văn Lang, trận địa pháo chính thức được khai hỏa, rực sáng cả bầu trời.
Việc tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo.
Việc tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo. 

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI