Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Hội Cựu chiến binh luôn là nòng cốt xây dựng và bảo vệ thành phố

28/09/2017 - 12:57

PNO - Lãnh đạo TP.HCM tin tưởng sau Đại hội, phong trào và hoạt động của Hội CCB TP sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Ngày 28/9, gần 300 đại biểu đã tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM - lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành uỷ TP, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM, thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh Bộ tư lệnh Quân khu 7 cùng đông đảo Anh hùng LLVTND, Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng cũng đến chúc mừng đại hội.

Bi thu Nguyen Thien Nhan: Hoi Cuu chien binh luon la nong cot xay dung va bao ve thanh pho
Bí thư Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội CCB TP tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Các đồng chí CCB là thế hệ xông pha lửa đạn, trực tiếp chiến đấu với quân thù, các đồng chí là lực lượng thấu hiểu sâu sắc giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phát huy tinh thần đó, Hội CCB TP cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và động viên CCB thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bí thư Nhân nhấn mạnh.

Người đứng đầu Thành uỷ TPHCM mong Hội CCB TP chăm lo xây dựng các cấp hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức và nội dung hoạt động. Cấp cơ sở đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển hội viên mới, kiên trì tập hợp CCB, vận động những người công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân vào hội. Đội ngũ cán bộ phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

Không chỉ vậy, CCB luôn là lực lượng đi đầu trong nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Lãnh đạo các cấp hội tích cực động viên CCB sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp; tham gia hoạt động tình nghĩa, cộng đồng.

“Hội CCB TP luôn là nòng cốt xây dựng và bảo vệ TP. Lãnh đạo TP tin tưởng sau đại hội, phong trào và hoạt động của Hội CCB TP sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thức XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB TPHCM tổ chức 67.803 hội viên tích cực tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu. Hết năm 2013, hội cơ bản xóa hết hội viên nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Đầu năm 2012, hơn 11.000 hội viên có kinh tế khá, giàu. Đến nay, hội có hơn 34.200 hội viên khá, giàu (tăng 310% so với năm 2012). Câu lạc bộ CCB - Cựu quân nhân làm kinh tế giúp hội viên nghèo khu vực ngoại thành vay không lãi 1 tỷ đồng; góp kinh phí xây 16 nhà nghĩa tình đồng đội.

Bi thu Nguyen Thien Nhan: Hoi Cuu chien binh luon la nong cot xay dung va bao ve thanh pho
Bí thư Nhân tặng hoa tại Đại hội

Từ tinh thần tự lực tự cường trên, hội viên Hội CCB TP luôn gương mẫu, đi đầu trong nhiều phong trào tại địa phương như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn TP chung sức xây dựng nông thôn mới... Hội CCB tại quận, huyện đóng góp hàng vạn ngày công trải nhựa bê tông hơn 1.000 tuyến đường, 94 con hẻm; nạo vét 162 kênh mương. Đặc biệt, các hội viên hiến hơn 36.000 m2 đất (trị giá gần 36 tỷ đồng) xây dựng công trình nông thôn mới.

Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” và xây dựng văn hoá giao thông được các cấp hội triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sáng tạo. Hàng năm, Hội CCB TP phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho hơn 3.000 lượt cán bộ chủ chốt. Từ đó, CCB TP nâng cao ý thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động của Hội CCB TPHCM từ năm 2012 - 2017 không tránh khỏi một số thiếu sót, hạn chế. Theo đánh giá, chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động ở một số tổ chức hội dưới cơ sở chưa thiết thực, chậm đổi mới. Một số hội viên chưa tích cực tham gia hoạt động hội; cá biệt còn có biểu hiện giảm sút lòng tin, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI