Bị giữ giấy tờ xe, nam thanh niên chém Thiếu úy Công an trọng thương

21/05/2016 - 07:13

PNO - Trong khi lực lượng chức năng yêu cầu bỏ hung khí xuống, Y Sang Niê đã xông vào, dùng dao chém Thiếu úy Phạm Tiến Dũng gần đứt bàn tay phải.

Bi giu giay to xe, nam thanh nien chem Thieu uy Cong an trong thuong
Thiếu úy Dũng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công lý

Trao đổi với báo chí tối 20/5, Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, một chiến sĩ Công an huyện Krông Năng trong lúc làm nhiệm vụ đã bị một đối tượng chém trọng thương và hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 19/5, tổ tuần tra của Đội CSGT Công an huyện Krông Năng làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm xã Cư Klông, huyện Krông Năng thì phát hiện, Y Sang Niê (29 tuổi, trú tại thôn Tam Bình, xã Cư Klông) chở theo một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Sau khi bị tạm giữ giấy tờ, hai thanh niên này đã bỏ về. Nhưng một lúc sau thì hai đối tượng đã quay lại trên tay cầm dao và gậy chửi bới tổ công tác, dùng dao uy hiếp và đòi lấy lại giấy tờ xe.

Trong khi lực lượng chức năng yêu cầu hai thanh niên bỏ dao và gậy xuống thì đối tượng Y Sang Niê đã xông vào, dùng dao chém Thiếu úy Phạm Tiến Dũng gần đứt bàn tay phải.

Thấy tính nghiêm trọng của sự việc, một đồng chí CSGT đã rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo và tiếp tục yêu cầu đối tượng bỏ con dao xuống. Tuy nhiên, đối tượng Y Sang vẫn rất hung hăng chống trả rồi leo lên xe bỏ chạy. Thấy Y Sang lên xe bỏ chạy nam thanh niên còn lại cũng bỏ chạy theo.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thiếu úy Dũng đã được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, đồng thời tiến hành làm phẫu thuật nối lại bàn tay. Hiện tại, tình hình sức khoẻ Thiếu uý Dũng đang dần ổn định.

Ông Trần Công Anh, Phó trưởng Công an xã Cư Klông thuật lại, thấy các đối tượng manh động, 1 cảnh sát giao thông đã bắn chỉ thiên 3 phát để yêu cầu Y Sang Niê bỏ dao xuống nhưng Y Sang Niê vẫn không chấp hành rồi lên xe bỏ chạy.

Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, Y Sang Niê đã bỏ vào nhà chốt cửa. Không những vậy, người thân của Y Sang Niê kéo đến gây áp lực. Do lực lượng tham gia truy đuổi mỏng nên đã rút lui.

Sáng ngày 20/5, Công an huyện Krông Năng đã mời Y Sang Niê và nam thanh niên còn lại lên làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Ngọc Diệp (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI