Bị đinh bắn vào tim, nạn nhân tự lái xe hơn 19km đến bệnh viện cấp cứu

19/08/2017 - 14:58

PNO - Cây đinh chỉ cách động mạch chủ của tim nạn nhân khoảng hơn 3 milimét và nó đập theo nhịp tim.

Ông Doug Bergeson (52 tuổi, sống ở bang Wisconsin, Mỹ) đã thoát khỏi tay tử thần trong tích tắc sau một tai nạn bất ngờ.

Bi dinh ban vao tim, nan nhan tu lai xe hon 19km den benh vien cap cuu
Ngày 25/6/62017, trong lúc đang dựng khung lò sưởi tại nhà, anh lúng túng làm trượt súng bắn đinh trên tay, hậu quả là một cây đinh dài 9cm bắn thẳng vào ngực và xuyên vào tận tim.


Ngay thời điểm tai nạn xảy ra, ông vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó, đến khi chú ý tới ngực mình và nhận ra cây đinh đã cắm sâu vào bên trong, ông mới nhanh chóng lái xe đến Trung tâm Y tế Bay Area cách nhà khoảng 19km.

“Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn khi đi được khoảng 13km. Tôi có thể nói rằng cây đinh đã cắm vào tim mình vì nó giật theo nhịp tim của tôi”, Doug kể lại.

Bi dinh ban vao tim, nan nhan tu lai xe hon 19km den benh vien cap cuu
Sau vài xét nghiệm ban đầu và tiêm phòng uốn ván, ông Doug được làm phẫu thuật tim.


Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1,5 giờ, các bác sĩ đã gỡ bỏ thành công cây đinh khỏi ngực ông. Bác sĩ Roitstein, người phụ trách ca phẫu thuật, cho biết cây đinh chỉ còn cách động mạch chủ của tim của bệnh nhân khoảng 3 milimét.

Bác sĩ nạn nhân may mắn khi không tự ý rút cây đinh ra khỏi cơ thể vì hành động đó có thể khiến ông mất mạng.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI