Bị can giết người, đốt xác qua đời trong trại tạm giam

18/08/2017 - 11:15

PNO - Ngày 18/8, gia đình ông Trương Tích Tài (59 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đã tổ chức lễ an táng vì ông này đã qua đời trại tạm giam Chí Hòa do bệnh lý.

Ông Trương Tích Tài bị Công an TP.HCM tạm giam để điều tra hành vi giết người, đốt xác phi tang xảy ra vào ngày 9/10/2016. 

Theo thông tin ban đầu, ông Trương Tích Tài có nợ ông Lê Văn Mầu số tiền 100 triệu đồng vào năm 2009. Tuy nhiên do làm ăn thua lỗ nên ông Tài bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến năm 2016, ông Tài trở về và bị gia đình ông Mầu tiếp tục đòi nợ. Ông Tài trả được 19 triệu đồng thì mất khả năng thanh toán. Ngày 9/10/2016, anh Lê Quốc Bảo (SN 1979, con ông Mầu) đến lấy tiền nợ thì bị ông Tài dùng hung khí tấn công tử vong tại chỗ.

Sau khi giết anh Bảo, ông Tài đã lấy xe anh Bảo đi mua xăng rồi gửi xe ở bến xe Chợ Lớn. Sau đó, ông Tài về nhà đưa xác anh Bảo lên ôtô đã thuê trước đó rồi chở xuống địa bàn tỉnh Long An ném xác anh Bảo xuống con đường vắng, tưới xăng đốt phi tang.

Khoảng 5g sáng hôm sau, người dân đi chợ phát hiện một xác người đang bị cháy nham nhở nên trình báo chính quyền địa phương. Công an vào cuộc xác định ông Tài là kẻ thủ ác nên ra lệnh bắt khẩn cấp ông để điều tra hành vi giết người, đốt xác.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI