Bệnh viện Phụ sản Trung ương trang bị "mặt nạ" ngăn giọt bắn cho thai phụ đến khám bệnh

07/04/2020 - 21:09

PNO - Sau khi nhiều bệnh viện có liên quan đến các ca mắc COVID-19, thai phụ đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã được phát "mặt nạ" ngăn giọt bắn để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh COVID-19.

Ngày 7/4, ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một chốt kiểm dịch y tế đã được lập lên
Trong bối cảnh nhiều bệnh viện tại Hà Nội phải cách ly, kiểm soát chặt người ra vào vì có liên quan đến các ca mắc COVID-19; ngày 7/4, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một chốt kiểm tra y tế đã được lập để sàng lọc người đến khám.

 

Để đảm bảo kiểm soát tốt người ra vào, bệnh viện Phụ sản Trưng ương đã đóng 2 cửa, chỉ mở 1 cửa tại phố Tràng Thi
Để đảm bảo kiểm soát tốt người ra - vào, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã đóng 2/3 cửa, chỉ mở 1 cửa tại phố Tràng Thi (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) để đón người đến khám.

 

Để bảo vệ bản thân, nhiều sản phụ được phát mũ chống giọt bắn để bảo vệ bản thân.
Khi vào khám, các thai phụ được bệnh viện này phát "mặt nạ", là tấm ngăn giọt bắn, để bảo vệ bản thân.

 

Sau khi vào khám bệnh, sản phụ phải trả lại mặt nạ cho bệnh viện. Mặt nạ này sẽ được sát trùng theo đúng quy trình trước khi dùng cho người khác.
Trước khi ra về, thai phụ trả lại "mặt nạ" cho bệnh viện. "Mặt nạ" này sẽ được sát trùng theo đúng quy trình trước khi dùng cho người khác.

 

Ngoài ra bệnh viện cũng tiến hành phân luồng rõ ràng cho nguoiwf vào và người ra để tránh tiếp xúc.
Ngoài ra, bệnh viện cũng tiến hành phân luồng rõ ràng cho người vào và người ra để tránh tiếp xúc.

 

Ngoài mặt nạ, người dân còn bắt buộc phải đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào viện.
Ngoài "mặt nạ", người dân còn bắt buộc phải đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào viện.

 

Lực lượng y tế của bệnh viện sẽ kiểm soát chặt chẽ từng người vào viện để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Lực lượng y tế của bệnh viện sẽ kiểm soát chặt chẽ từng người để đảm bảo an toàn phòng dịch.

 

Nhiều sản phụ cũng được gia đình đưa đi khám trong thời điểm dịch bệnh.
Do các phương tiện công cộng, taxi dừng hoạt động, các thai phụ được người thân đưa đi khám bằng phương tiện cá nhân.

 

Nhiều ông chồng cũng rảnh rỗi vào thời điểm này nên đã cùng vợ đi khám thai.
Nhiều ông chồng đưa vợ đi khám thai.

 

Nhân viên y tế làm thủ tục thăm khám cho người bệnh tại khu vực ra vào đều trang bị đầy đủ bảo hộ theo quy định. Các khu vực khám, điều trị riêng, khu vệ sinh công cộng, khu vực ngồi chờ khám tại bệnh viện luôn được khử khuẩn thường xuyên để đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ.
Tất cả nhân viên y tế làm thủ tục thăm khám, bảo vệ, hướng dẫn tại các khu vực ra - vào của bệnh viện đều trang bị đầy đủ bảo hộ. Các khu vực: khám, điều trị riêng, vệ sinh công cộng, phòng chờ khám... luôn được khử khuẩn thường xuyên để đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm.

 

Trong trường hợp bệnh nhân được khẳng định dương tính virus SARS-CoV-2, bệnh nhân sẽ được chuyển sang bệnh viện đa khoa Đức Giang theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trong trường hợp phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân sẽ được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Đức Giang theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI