Bệnh viện chật kín người đi khám bệnh sau tết

09/02/2022 - 13:33

PNO - Các bệnh viện tại TPHCM dần đông người đến khám sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022.

 

Sáng 9/2, tại khu vực tiếp nhận đăng ký khám bệnh của các bệnh viện, lượng người chờ mua sổ, lấy số thứ tự khá đông. Hầu hết người bệnh mặc dù đã tới bệnh viện từ rất sớm nhưng đến gần 9g sáng mới tới lượt vào mua sổ khám bệnh
Sáng 9/2, tại khu vực tiếp nhận đăng ký khám bệnh của các bệnh viện, lượng người chờ mua sổ, lấy số thứ tự khá đông. Hầu hết người bệnh có mặt từ rất sớm nhưng đến gần 9g mới tới lượt vào mua sổ khám bệnh.
Nhiều bệnh nhân lớn tuổi khá lúng túng với thanh toán bằng thẻ, sau khi được nhân viên của bệnh viện giải thích mới an tâm sử dụng.
Nhiều bệnh nhân lớn tuổi khá lúng túng với thanh toán bằng thẻ, sau khi được nhân viên của bệnh viện giải thích mới an tâm sử dụng.
Một bệnh nhân được nhân viên bệnh viện hướng dẫn khoa, phòng khám bệnh. Bác sĩ Ck2 Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết: Mọi năm, người dân với quan niệm kiêng cử khám bệnh nên thông thường vào tháng Giêng lượng bệnh sẽ giảm. Tuy nhiên so với mọi năm thì số lượng bệnh nhân đi khám đông hơn, trung bình một ngày từ 1.000-1.500 người/ngày
Một bệnh nhân được nhân viên bệnh viện hướng dẫn khoa, phòng khám bệnh để thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19, nhiều bệnh viện đã có điều chỉnh về lối đi, khoa phòng...
Ở các khoa, phòng của Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, lượng người có số thứ tự, chờ khám đã chật kín. Ai cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách an toàn,... trong phòng chống COVID-19
Ở các khoa, phòng của Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, lượng người có số thứ tự, chờ khám đã chật kín. Ai cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách an toàn... trong phòng chống COVID-19. 
Đa số bệnh nhân đến khám bệnh đã lớn tuổi, có người ở các tỉnh thành vào TPHCM thăm khám nhiều bệnh viện mới yên tâm. Ông Trần Văn Nam chia sẻ: Tôi vào thành phố đón tết với con cháu, hai ngày nữa sẽ về lại quê nên... tranh thủ đi khám trước khi về để con tôi yên tâm. Hiện tại, tôi chưa phát hiện bệnh, nhưng chân hơi đau nên đi khám thêm hôm nay
Ông Trần Văn Nam chia sẻ: "Tôi vào thành phố đón tết với con cháu, hai ngày nữa sẽ về lại quê nên... tranh thủ đi khám trước khi về để con tôi yên tâm. Hiện tại, tôi chưa phát hiện bệnh, nhưng chân hơi đau nên đi khám".
Hai bệnh nhân đợi kết quả thăm khám trước khi hoàn tất khám bệnh trong buổi sáng. Bác sĩ Ck2 Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết: Mọi năm, người dân với quan niệm kiêng cử khám bệnh nên thông thường vào tháng Giêng lượng bệnh sẽ giảm. Tuy nhiên so với mọi năm thì số lượng bệnh nhân đi khám đông hơn, trung bình một ngày từ 1.000-1.500 người/ngày
Hai bệnh nhân đợi kết quả khám bệnh. 
Đa phần là bệnh nhân có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường… cần đi khám định kỳ nhưng bị trì hoãn vì lịch nghỉ tết.
Người đến khám đa số có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường… cần đi khám định kỳ nhưng bị trì hoãn vì lịch nghỉ tết.
Bác sĩ CK2 Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết năm nay, số lượng bệnh nhân đi khám đông hơn so với cùng kỳ mọi năm, trung bình từ 1.000-1.500 người/ngày
Bác sĩ CK2 Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết năm nay, số lượng bệnh nhân đi khám đông hơn so với cùng kỳ mọi năm, trung bình từ 1.000-1.500 người/ngày.
Ở khu vực khám theo yêu cầu, khám bảo hiểm y tế,... của Bệnh viện Da Liễu TPHCM lượng người đến khám cũng đông đúc. Bệnh viện luôn nhắc nhở bệnh nhân luôn tuân thủ quy tắc 5K trong phòng chống dịch COVID-19
Ở khu vực khám theo yêu cầu, khám bảo hiểm y tế... của Bệnh viện Da liễu TPHCM, lượng người đến khám cũng đông đúc. Bệnh viện luôn nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ quy tắc 5K trong phòng chống dịch COVID-19.
Theo Bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy - Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM có tăng so với 2021, phần lớn bệnh nhân mắc các bệnh về dị ứng da, mụn trứng cá, da bị nám, sần,… có thể dịp tết mọi người đó nhiều hoạt động vui chơi, thăm bạn bè nên chế độ ăn uống, sinh hoạt chưa hợp lý, uống nhiều rượu bia việc ăn uống, nghỉ ngơi chưa điều độ, hay sử dụng mỹ phẩm, nước hoa không phù hợp nên nhu cầu khám bệnh tăng.
Theo bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy - Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM, số lượng người đến khám có tăng so với năm 2021, phần lớn bệnh nhân mắc các bệnh về dị ứng da, mụn trứng cá, da bị nám, sần… Nguyên nhân có thể trong dịp tết mọi người có chế độ ăn uống, sinh hoạt chưa hợp lý.
Còn ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, trẻ em được cha mẹ đưa đến khám cũng đang tăng dần, nhân viên tại khu vực sàng lọc làm việc liên tục để đề phòng COVID-19
Còn ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, trẻ được cha mẹ đưa đến khám cũng tăng, nhân viên tại khu vực sàng lọc làm việc liên tục để đề phòng COVID-19.
Các bé không khỏi mệt mỏi khi chờ vào thăm khám, đa số trẻ bị viêm da, bệnh đường tiêu hóa, bệnh hô hấp khi chuyển mùa
Các bé không khỏi mệt mỏi khi chờ vào thăm khám, đa số trẻ bị viêm da, bệnh đường tiêu hóa, bệnh hô hấp khi chuyển mùa.
Nhà xa, nhiều bé mới sáng sớm đã được cha mẹ chở lên TPHCM khám bệnh nên mệt mỏi, lăn ra ngủ trong khi chờ tới lượt vào trong cho bác sĩ thăm khám
Cùng cha mẹ vượt quãng đường xa, nhiều bé mệt mỏi, ngủ ngon lành trong khi chờ tới lượt khám.
Với những trẻ lớn hơn, vừa bệnh vừa bức bí khó chịu, quấy khóc luôn tại khu vực chờ khám bệnh. Do vẫn còn COVID-19 nên bệnh viện hạn chế người vào, cha của bé đứng đợi phía ngoài, tôi vừa đồ đạc, vừa phải trông bé nên không thể để con ngồi ghế một mình. Xếp hàng lâu, mỏi chân nên bé không chịu nổi, đòi về, mẹ của bé nói
Một trẻ lớn hơn quấy khóc luôn tại khu vực chờ khám bệnh. "Do vẫn còn COVID-19 nên bệnh viện hạn chế người vào, cha của bé đứng đợi phía ngoài, tôi vừa đồ đạc, vừa phải trông bé nên không thể để con ngồi ghế một mình. Xếp hàng lâu, mỏi chân nên bé không chịu nổi, đòi về", mẹ của bé nói.
Các bác sĩ khuyến cáo tuy TPHCM đang kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng dịch bệnh vẫn còn, vì vậy khi đến bệnh viện khám bệnh dù người lớn hay trẻ nhỏ cũng cần đảm bảo quy tắc 5K trong phòng, chống dịch bệnh
Các bác sĩ khuyến cáo tuy TPHCM đang kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng dịch bệnh vẫn còn, vì vậy khi đến bệnh viện khám, dù người lớn hay trẻ nhỏ cũng cần đảm bảo quy tắc 5K.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=