Trẻ mắc bệnh chốc, mẹ tưởng con bị phỏng
Thống kê từ Bệnh viện Da liễu TPHCM, trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận và điều trị hàng trăm trẻ em mắc bệnh chốc, bệnh đang có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ cho biết, đây là bệnh nhiễm trùng da thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Đặc biệt, trẻ đang đi học ở trường, nếu không kiểm soát tốt bệnh, khả năng lây lan rất cao.
 |
| Từ vài nốt ở tay, bé trai được người nhà điều trị sai cách nên bệnh chốc lan ra cả chân |
Lúc rước bé P.T.K. (7 tuổi, ở TPHCM) đi học về, mẹ của bé thấy trên tay phải của con có 1 vết phồng rộp tròn. Nghĩ con mình bị phỏng nước sôi, chị chở con đến một tiệm thuốc gần nhà. Dược sĩ cũng chẩn đoán bé bị phỏng nên bán tuýp thuốc xức phỏng về bôi. Tuy nhiên, chị xức cho con hơn 1 tuần vẫn không thuyên giảm, vết phỏng sưng tấy, mưng mủ và lan rộng.
Mẹ bé K. kể: “Cô giáo của con khẳng định trong lớp không có ấm đun siêu tốc, cũng không sử dụng thiết bị có nhiệt độ cao nên tôi nghĩ con bị phỏng canh lúc ăn cơm. Tôi xức thuốc cho con rất đều nhưng bé cứ than bị ngứa và gãi làm cho vết rộp bị bể ra, rồi làm phỏng nhiều nơi trên người con. Lúc này, tôi nghĩ bé bị kiến ba khoang nên đưa con đến Bệnh viện Da liễu TPHCM. Bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh chốc, nhiễm trùng”. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ đã kê toa thuốc uống và thuốc thoa để điều trị. Qua 3 ngày thoa thuốc, hiện các vết chốc lở của bé đã được kiểm soát.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Út (ở TPHCM) cũng phát hiện 1 bên chân của con trai có vết thương phồng rộp. Nghĩ con hiếu động nên phỏng bô xe máy, chị dùng nước sạch rửa vết thương cho con rồi đi mua thuốc bôi giảm đau. Chị Út nói: “Tôi bôi cho con được vài ngày, nhưng vết phỏng không lành mà càng sưng đỏ, ngứa nhiều. Đến nỗi bé gãi bể mụn nước, cào sâu làm vết thương ngày càng to ra. 2 ngày sau, chân còn lại cũng bắt đầu nổi nhiều mụn nước”.
Con than đau nhiều, ghẻ lở mọc lên liên tục. Tuy bé không sốt, ăn uống bình thường nhưng mỗi lần ăn thức ăn nhiều đạm, con lại bị ngứa và gãi không ngừng. Chị Út đưa con đến bệnh viện khám và cũng được chẩn đoán bị mắc bệnh chốc.
Bệnh chốc vẫn có thể xuất hiện khi thời tiết lạnh
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Phương Thảo - Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TPHCM, bệnh chốc là nhiễm trùng da nông do vi khuẩn, thường gặp nhất là tụ cầu vàng hoặc liên cầu khuẩn. Bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, nhưng đa số là trẻ nhỏ. Khi mắc bệnh, trên da của trẻ thường có triệu chứng đặc trưng bằng các mụn nước hoặc bóng nước trên da. Nếu bóng nước này vỡ ra, sẽ để lại vết trượt da, rỉ dịch, sau đó hình thành vảy tiết màu vàng như mật ong. Trường hợp trẻ bị nhầm lẫn với vết thương phỏng, sẽ không được điều trị đúng cách, tổn thương có xu hướng lan rộng sang các vùng da xung quanh.
Ban đầu nhiễm bệnh, các mụn nước, bóng nước, hoặc mụn mủ nhỏ, thường xuất hiện ở mặt, quanh miệng, tay, chân. Ở giai đoạn bệnh nặng hơn, trẻ có thể bị sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn hoặc nôn ói. Thậm chí, bệnh có thể lan rộng, trong một số trường hợp hiếm gặp có thể dẫn đến các biến chứng như viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết, viêm phổi hoặc viêm cầu thận cấp.
Người lớn hay nghĩ bệnh chốc chỉ có vào mùa hè, hay khi thời tiết nóng ẩm. Tuy nhiên, giai đoạn này khí hậu đang có độ ẩm cao, cũng là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Đặc biệt ở trẻ em và những người sinh hoạt trong môi trường tập thể như nhà trẻ, trường học, ký túc xá.
“Trong quá trình học chung, chơi chung, có thể trẻ tiếp xúc trực tiếp với nhau qua dịch tiết từ các mụn nước, vết thương phồng rộp mưng mủ bể ra, nên lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây gián tiếp qua việc dùng chung các vật dụng cá nhân như khăn mặt, quần áo, mền, gối. Những vùng da trầy xước, da không còn nguyên vẹn là “cửa ngõ” thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập, khiến bệnh dễ lây lan nhanh trong tập thể” - bác sĩ Vũ Thị Phương Thảo chia sẻ.
Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu của bệnh, người lớn hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân, tránh tình huống điều trị sai cách như những trường hợp trên. Nếu trẻ được khám, chẩn đoán kịp thời sẽ giúp việc điều trị nhẹ nhàng hơn bằng kháng sinh bôi tại chỗ. Trong trường hợp tổn thương lan rộng, hoặc không đáp ứng với điều trị tại chỗ, bác sĩ có thể chỉ định phối hợp kháng sinh đường uống.
Bác sĩ lưu ý cha mẹ không nên chia sẻ toa thuốc với các cha mẹ khác rồi tự ý mua, sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Nếu trẻ bị điều trị không đúng có thể làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh, khiến bệnh kéo dài và nặng hơn. Trong quá trình điều trị, người bệnh cần được giữ vệ sinh sạch sẽ vùng da tổn thương, tránh làm vỡ mụn nước và hạn chế tiếp xúc với dịch tiết để không lây qua các vùng da lành khác. Khi chăm sóc, bôi thuốc cho trẻ, phụ huynh nên dùng găng tay y tế, rồi rửa tay bằng xà bông, hạn chế bị lây bệnh.
Vệ sinh cá nhân và giữ môi trường sống thông thoáng Bệnh chốc không lây qua đường ăn uống nên không cần áp dụng các biện pháp cách ly quá mức đối với người bệnh, mà cần tập trung vào vệ sinh cá nhân và môi trường sinh hoạt. Để phòng ngừa bệnh chốc trong cộng đồng, đặc biệt tại trường học, ký túc xá và khu nhà trọ, mỗi người nên giữ môi trường sống thông thoáng, khô ráo, sạch sẽ. Chú trọng vệ sinh cá nhân, giữ da sạch, không dùng chung đồ dùng cá nhân, giặt và phơi quần áo dưới ánh nắng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần hiểu rõ bệnh chốc có thể xuất hiện ngay cả trong thời tiết lạnh, chứ không riêng nóng ẩm, nên không chủ quan trước các tổn thương da ở trẻ em, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại. |
Phạm An