Bênh cháu nhỏ, đâm chết người

06/04/2015 - 16:54

PNO - PN - Khi xem Việt đánh bi-da, cháu Giang (12 tuổi) vô tình che tầm nhìn của Việt nên bị anh này đá một cái. Sau một hồi cự cãi, bác ruột của Giang là Bảy đã về nhà lấy dao đâm chết Việt.

Benh chau nho, dam chet nguoi

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bảy (ảnh, SN 1973, ngụ khu vực Long Định, phường Thới Hưng, quận Ô Môn) để làm rõ hành vi giết người.

Lúc 18g30 ngày 5/4, Bảy nhậu cùng em ruột là Nguyễn Hữu Trí (SN 1976, ngụ cùng địa chỉ), đến 20g thì nghỉ. Sau đó, Bảy và Trí đến quán cà phê Kiều Trinh uống nước.

Tại đây, cháu Nguyễn Hữu Giang (SN 2003, con của Trí) đứng xem Nguyễn Kế Việt (SN 1983, ngụ cùng địa phương) đánh bi-da.

Khi đứng xem, cháu Giang vô tình che tầm nhìn của Việt nên bị anh này đá một cái. Thấy vậy, Bảy và Trí cự cãi với Việt, dẫn đến ẩu đả.

Bảy chạy về nhà lấy con dao bầu quay lại quán đâm Việt một nhát khiến anh này chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Bảy bỏ về nhà ngủ. Đến hôm sau, Bảy bị công an bắt giữ.

CHÍ NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI