Bé trai sinh rớt trên taxi phải thở máy

07/05/2013 - 22:31

PNO - PN - Ngày 7/5, BV Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, do sinh non nên bé trai (hai ngày tuổi, con sản phụ Dương Thị Hoàng Quyên) suy hô hấp, buộc phải thở máy.

Trước đó, sáng ngày 6/5, chị Quyên (33 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) bị rỉ ối, đau bụng nên một mình thuê taxi lên BV Nhân dân Gia Định TP.HCM tái khám thai theo định kỳ. Trên đường đi, thai nhi được 33 - 34 tuần tuổi đã lọt từ cổ đến chân ra ngoài, riêng phần đầu còn kẹt lại bên trong tử cung. Ngay tức khắc, tài xế xe taxi đưa sản phụ tạt vào BV Nhi Đồng 2. BS Nguyễn Diệu Vinh đang trực tại khoa Cấp cứu đã tiến hành đỡ đẻ cho sản phụ vì bé sinh ngôi ngược.

Theo BS Nguyễn Diệu Vinh, nếu chậm vài phút, trẻ sơ sinh có thể tử vong do ngạt, vì lúc đó, ối đã vỡ và nước ối xỉn màu, trong khi đường thở của bé vẫn còn kẹt trong tử cung. Do sinh non, bé trai chỉ nặng 1,5kg nên được giữ lại điều trị tại BV Nhi Đồng 2, còn sản phụ Quyên chuyển qua Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo dõi.

 THANH TOÀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI