Bé gái tự ép cân gây hệ lụy sức khỏe

03/10/2025 - 06:15

PNO - Giữa áp lực ngoại hình từ bạn bè và mạng xã hội, nhiều trẻ ở tuổi dậy thì đã tìm đến phương pháp giảm cân cực đoan. Việc nhịn ăn thiếu khoa học ảnh hưởng đến cả thể chất và tâm lý.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cho biết, bệnh viện từng tiếp nhận bé gái 12 tuổi bị suy kiệt nghiêm trọng, phải nhập viện trong tình trạng rối loạn điện giải. Bé tăng cân nhanh từ 40kg lên 60kg khiến bạn bè trêu chọc.

Do mặc cảm, bé bắt đầu nhịn ăn, bỏ uống sữa. Để điều trị cho bệnh nhi này, các bác sĩ đã phải kết hợp cả chuyên khoa tâm lý và dinh dưỡng. Thậm chí, gia đình bé đã phải chấp nhận cho con học chậm lại một năm để tâm lý được ổn định hoàn toàn.

Các bác sĩ khuyên rằng, trường hợp thừa cân nhẹ,  chỉ cần giảm đồ ăn nhanh, nước ngọt có gas và tăng cường rau củ, trái cây
Các bác sĩ khuyên rằng, trường hợp thừa cân nhẹ, chỉ cần giảm đồ ăn nhanh, nước ngọt có gas và tăng cường rau củ, trái cây

Còn bé gái T.N.P.T. (14 tuổi, ngụ tại phường Vườn Lài, TPHCM) có các chỉ số cân nặng, chiều cao bình thường. Thế nhưng, chỉ trong một mùa hè, em đã sụt tới 7kg. Bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh - Hội Nhi khoa Việt Nam - cho biết, sau khi thăm khám, bác sĩ không phát hiện bất kỳ bệnh nào.

Nguyên nhân sụt cân được làm rõ khi bác sĩ khai thác sâu hơn về tâm lý. Bé gái có mặc cảm về hình thể, tự thấy mình béo và liên tục so sánh bản thân với bạn bè. Để giảm cân, em đã tự móc họng sau ăn, bỏ bữa sáng và thức khuya. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cân nặng của em giảm không kiểm soát.

Bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh cho biết thêm: “Ở tuổi dậy thì, trẻ em đặc biệt là bé gái dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói, đánh giá của người thân, bạn bè, mạng xã hội và chuẩn mực ngoại hình. Nếu phụ huynh không nhận ra sớm, trẻ có thể rơi vào rối loạn ăn uống, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Trẻ có thể bị các bệnh lý rối loạn chuyển hóa và nội tiết.

Chứng biếng ăn gây ra suy dinh dưỡng và thấp còi vì độ tuổi này là giai đoạn tăng chiều cao cuối cùng của bé. Trẻ còn dễ mắc các vấn đề tâm lý như mặc cảm tự ti và nặng hơn là trầm cảm, xa lánh xã hội, học hành sa sút thậm chí là phát sinh ý định tự tử”.

Do đó, cha mẹ cần chú ý nếu thấy con có những dấu hiệu bất thường như: sụt cân nhanh (trên 5% trong 1-2 tháng hoặc trên 10% tổng cân nặng), bỏ bữa, ăn rất ít. Lo âu quá mức, thường xuyên nói về cân nặng hoặc cáu gắt khi được nhắc tới ngoại hình. Khi phát hiện các dấu hiệu kể trên, cần đưa con đi khám ngay. Qua đó, giúp loại trừ các bệnh lý thực thể và tư vấn kịp thời về dinh dưỡng và tâm lý.

Các bác sĩ cho biết, việc giảm cân cấp tốc rất nguy hiểm, có thể gây hạ đường huyết và rối loạn điện giải. Nếu trẻ thừa cân béo phì nghiêm trọng, cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để có liệu trình can thiệp an toàn. Việc kiểm soát cân nặng cho trẻ là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đồng hành của cả gia đình, không nên để trẻ tự ý ép cân.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, với trường hợp thừa cân nhẹ, chỉ cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt bằng cách giảm đồ ăn nhanh, nước ngọt có gas và tăng cường rau củ, trái cây có chỉ số đường thấp như cam, bưởi, táo. Khuyến khích trẻ tập thể dục, vận động mỗi ngày ít nhất 60 phút. Điều này không chỉ giúp tiêu hao năng lượng, giảm mỡ mà còn phát triển cơ bắp và nâng cao thể lực.

Lập thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ

Theo các bác sĩ, việc kiểm soát cân nặng cho trẻ trong độ tuổi tăng trưởng phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Phụ huynh nên phòng ngừa từ sớm bằng cách thiết lập thói quen ăn uống lành mạnh, đúng giờ, đúng bữa và cân đối 4 nhóm chất dinh dưỡng: đạm, bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Phụ huynh cũng cần theo dõi cân nặng và chiều cao của trẻ định kỳ. Trẻ dưới 5 tuổi, có thể dùng cân nặng theo chiều cao, còn trẻ trên 5 tuổi nên dùng chỉ số khối cơ thể (BMI) để đánh giá.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI