Bé gái 9 tuổi bị lóc da diện rộng sau tai nạn giao thông

26/01/2026 - 15:02

PNO - Đang đi xe máy cùng bà nội, bé T. bị xe ben tông từ phía sau và cuốn vào gầm xe, tổn thương lóc da diện rộng, bất tỉnh.

Trưa 26/1, bác sĩ CK2 Nguyễn Minh Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cho biết, các bác sĩ đã điều trị thành công cho bé N.N.M.T. (9 tuổi, ở xã Đức Lập, Tây Ninh) bị tai nạn giao thông đa chấn thương, tổn thương lóc da diện rộng, tiên lượng rất nặng.

Theo đó, khoảng 16g30 ngày 5/8/2025, bé T. đang cùng bà nội di chuyển bằng xe máy thì bị xe ben tông từ phía sau và cuốn vào gầm xe. Sau tai nạn, bé bất tỉnh khoảng 5 phút, có nhiều vết thương vùng chậu và hai chân, được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

Bé T. khi còn điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ảnh BVCC
Bé T. khi còn điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: BVCC

Tại đây, bé T. được đặt nội khí quản, chống sốc, truyền hồng cầu lắng. Đến 18g24 cùng ngày, do chấn thương quá nặng, bệnh viện tiếp tục chuyển khẩn bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Khi đến nơi, bé T. đã rơi vào tình trạng đa chấn thương nặng, sốc mất máu, da xanh tái, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, nhiều vùng bầm dập, trầy xước da bụng. Đặc biệt, bé còn bị lóc da toàn bộ vùng mông, tầng sinh môn, đùi và cẳng chân trái, lộ mỡ và cơ, vết thương đang được băng ép, rỉ máu thấm gạc.

Kết quả chụp CT ghi nhận, bé bị tràn khí khoang cạnh sống từ nền cổ, tràn dịch màng phổi trái, ổ bụng có tình trạng tụ khí, tổn thương cơ chậu hai bên, gãy phức tạp xương cùng cụt,…

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, truyền 1,5 lít máu, 300ml huyết tương tươi đông lạnh, 6 đơn vị tiểu cầu, sử dụng thuốc vận mạch. Sau khi ổn định ban đầu, bệnh nhi được chuyển phòng mổ cầm máu, cắt lọc vết thương, làm hậu môn tạm và cố định khung chậu gãy.

Sau phẫu thuật 2 ngày, bé T. bị sốt, vùng da cùng cụt, thắt lưng, hông trái căng phồng, kém tưới máu, tụ dịch nhiều. Qua hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tổn thương lóc da Morel-Lavallée diện rộng. Đây là một dạng tổn thương hiếm gặp và khó điều trị, phải can thiệp cắt lọc diện rộng, đặt hệ thống hút áp lực âm tưới rửa liên tục từ vùng mông lưng, tầng sinh môn đến đùi và cẳng chân trái.

6 tuần kế tiếp, bé được chăm sóc vết thương trong điều kiện vô trùng tối đa, kết hợp điều trị hồi sức, hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, giảm đau và dinh dưỡng năng lượng cao.

Sau gần 6 tháng điều trị tại khoa Hồi sức ngoại và khoa Chấn thương chỉnh hình, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, vùng da ghép tiến triển tốt, trẻ tỉnh táo.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, mặc dù tổn thương của bé T. nghiêm trọng, hiếm gặp, nhưng ê-kíp bác sĩ đã dốc toàn lực, cũng như dùng thiết bị hiện đại nhất để cứu bé. Đến nay, sức khỏe của bé ổn định, vết thương lành, bé được xuất viện.

Tổng chi phí điều trị cho bệnh nhi lên đến khoảng 500 triệu đồng, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ viện phí cho con.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI