Bé gái 14 tuổi bị hai gã hàng xóm thay nhau hãm hiếp

07/07/2013 - 17:49

PNO - PNO - Nhậu chung với bé gái hàng xóm, hai tên Nhân và Tuấn bàn kế hoạch rồi chở cô bé 14 tuổi này vào nhà trọ, thay nhau hãm hiếp.

 Ngày 7/7, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đối tượng Trần Minh Nhân (SN 1994, ngụ xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, Nhân là hàng xóm của em Bùi Thị X., SN 1999.

Be gai 14 tuoi bi hai ga hang xom thay nhau ham hiep

Nhà trọ Phương Linh, nơi Tuấn và Nhân giở trò đồi bại với bé X.

Tối 28/6, Nhân và em X. cùng với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, cũng ngụ xã Minh Lập) ngồi nhậu chung tại chợ Minh Lập. Sau khi nhậu xong, cả hai bàn nhau hãm hiếp bé gái hàng xóm.

Nhân liền điều khiển xe máy chở Tuấn và X., chạy thẳng đến nhà nghỉ Phương Linh (ở ấp 1, xã Minh Lập) để thực hiện ý đồ đen tối.

Tại đây, Tuấn tắt điện, đồng thời giữ chặt bé X. rồi cùng Nhân thay nhau hãm hiếp bé X. mặc cho X. chống cự, van xin.

Đến rạng sáng hôm sau, vì sợ bị lộ nên khi vừa về tới nhà, Tuấn và Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chiều cùng ngày, bé X., đã cùng gia đình đến cơ quan công an tố cáo hành vi hiếp dâm của hai thanh niên trên.

Vài ngày sau khi bỏ trốn, biết không thể thoát tội, Nhân đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện lực lượng công an đang tạm giữ Nhân đồng thời tiến hành truy bắt Tuấn để điều tra, làm rõ.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI