Bé 18 tháng tuổi bị cả đàn ong bu kín đầu, đốt hơn 150 nốt

09/08/2021 - 17:03

PNO - Nghe tiếng la hét của con gái 18 tháng tuổi, người mẹ chạy ra sau nhà thì phát hiện cả đàn ong đang bu kín đầu cô con gái.

Chiều 9/8, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sau hơn 10 ngày tích cực điều trị, bé H.Y.N (18 tháng tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị đàn ong đốt hơn 150 nốt đã qua nguy kịch, sức khoẻ dần ổn đinh.

Theo người thân, khoảng 10g ngày 28/7, mẹ của N. đang nấu ăn trong bếp thì nghe con gái gào khóc. Khi chạy ra phía sau nhà, người mẹ bàng hoàng phát hiện cả đàn ong đã bu kín đầu con gái mình.

Bé 18 tháng tuổi bị cả đàn ong tấn công, đốt hơn 150 nốt trên người
Bé 18 tháng tuổi bị cả đàn ong tấn công, đốt hơn 150 nốt trên người

Trùm vội chiếc áo dài tay, người phụ nữ này vội tới xua đuổi ong, bế con gái bỏ chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm. Bé N. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng khó thở, tím tái… với hơn 150 nốt ong đốt trên người.

Chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ mức độ nặng, biến chứng rối loạn đông máu, các bác sĩ tích cực điều trị theo phác đồ sốc phản vệ phối hợp lọc máu liên tục. Đến nay, sức khoẻ của bé N. đã dần ổn định.

Gần đây, sáng 5/8, ba chị em gồm N.T.B.Y (11 tuổi), N.V.T (5 tuổi), và N.T.K.N (3 tuổi, trú huyện Nam Đàn) đang chơi trong vườn nhà cũng bất ngờ bị một đàn ong bay ra tấn công. Cả 3 chị em Y. được đưa tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu sau đó, trong đó, bé N. rơi vào tình trạng nguy kịch, phải lọc máu liên tục.

Trong 2 tuần qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tục tiếp nhận và điều trị cho 6 trẻ bị ong đốt
Trong 2 tuần qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tục tiếp nhận và điều trị cho 6 trẻ bị ong đốt

Bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, mùa hè là thời điểm khoa ghi nhận nhiều trường hợp bị ong đốt phải nhập viện điều trị, do đây là mùa có nhiều loại hoa quả như dứa, nhãn, vải… thu hút ong về làm tổ, kiếm ăn. 

Khi bị ong đốt, bệnh nhân cần được sơ cứu, xử trí ban đầu theo dõi y tế ngay lập tức bởi các phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, ngộ độc nọc ong có thể xuất hiện nhanh chóng. Ngộ độc nọc ong là biểu hiện toàn thân khi nọc ong vào cơ thể gây độc làm phá vỡ các tế bào, các cơ quan bị tổn thương, cuối cùng suy đa phủ tạng. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI