Bầu cử tại TPHCM: 6 đơn thư khiếu nại, kiến nghị

14/04/2021 - 19:26

PNO - Chiều 14/4, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp thứ 9. Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến ngày 13/4, Ủy ban Bầu cử TPHCM tiếp nhận 6 đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử. Các đơn thư này đã và đang được xử lý theo quy định.

Ủy ban Bầu cử TPHCM cho hay, tại TP. Thủ Đức, 5 huyện và 16 quận, Ủy ban MTTQ các phường, xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 50/50 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 169/169 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, 68/68 người ứng cử đại biểu HĐND TP. Thủ Đức, 288/288 người ứng cử đại biểu HĐND các huyện và 3.119 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Trong công tác tuyên truyền, TPHCM đã tổ chức các hội thi trực tuyến tìm hiểu các nội dung về cuộc bầu cử, có các chương trình tuyên truyền phù hợp với người khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị, đặc biệt triển khai tuyên truyền đến công nhân làm việc trên các tàu, thuyền hoạt động tại khu vực đường sông, đường biển của thành phố…

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM
Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM lưu ý nhiều nội dung liên quan công tác tổ chức bầu cử tại TPHCM

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM nhấn mạnh, hạn chót ngày 18/4 phải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Bà yêu cầu các đơn vị phải tổ chức hội nghị hiệp thương đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Dự kiến, Ủy ban MTTQ TPHCM sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 17/4.

“Sau hội nghị hiệp thương lần 3, cần tập trung thực hiện công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước ngày 3/5” - bà Lệ lưu ý.

Tiếp theo đó, hoạt động vận động bầu cử sẽ được tiến hành từ ngày niêm yết, công bố danh sách ứng cử viên cho đến 24 giờ trước thời điểm bầu cử (ngày 23/5).

Bà Lệ yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sớm cung cấp chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của TPHCM trong 5 năm tới để các ứng cử viên nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động phù hợp.

Phong Vân

 
TIN MỚI