Ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM: 2 trường hợp tổ chức lấy ý kiến lại

06/04/2021 - 16:48

PNO - Chiều 6/4, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tổ chức phiên họp thứ tám. Công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM đến thời điểm này đạt 139/219 hồ sơ; trong đó, có hai ứng cử viên phải tổ chức lại công tác này.

Thông tin về tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Tăng Hữu Phong, Trưởng tiểu ban Hành chính - Tổng hợp, Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết, tính đến hôm nay, tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội là 50, ứng cử HĐND TPHCM là 169 hồ sơ.

Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tại TP. Thủ Đức là 68 hồ sơ, huyện Nhà Bè 60 hồ sơ và 339 hồ sơ cấp xã, huyện Cần Giờ là 51 hồ sơ và 306 hồ sơ cấp xã, huyện Củ Chi là 58 hồ sơ và 1.058 hồ sơ cấp xã, huyện Hóc Môn là 59 hồ sơ và 588 hồ sơ cấp xã, huyện Bình Chánh là 67 hồ sơ và 884 hồ sơ cấp xã.

Đại diện huyện Cần Giờ báo cáo tiến độ chuẩn bị cho công tác bầu cử
Đại diện huyện Cần Giờ báo cáo tiến độ chuẩn bị cho công tác bầu cử

Đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội 28/50 người, tỷ lệ tín nhiệm đạt 100% là 25 người, một người phải tổ chức lại việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM là 111/169 người. Có 103 người đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%, một người đạt tỷ lệ 42% và một người phải tổ chức lại việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM.

Ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri là 223/295 người; ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn là 2.594/3130 người.

Như vậy, đến thời điểm này, có hai người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM phải tổ chức lại việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

 

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM chủ trì phiên họp

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã tiếp nhận 12 trường hợp ứng cử ở các tỉnh, thành khác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại TPHCM.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cử tri, người dân liên quan công tác tổ chức bầu cử tại TPHCM.

Dự kiến, ngày 17/4, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI