Bắt sinh viên người dân tộc Cadong cầm đầu băng cướp

22/08/2014 - 20:49

PNO - PNO - Hai sinh viên Y khoa người dân tộc Cadong đã tổ chức trấn lột, cướp tài sản của những người đi đường qua khu vực cư trú của hai đối tượng này.

edf40wrjww2tblPage:Content
Bat sinh vien nguoi dan toc Cadong cam dau bang cuop

Ngày 22/8, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Hồ Quang Hưng (23 tuổi - ảnh), Lê Thảo Quốc (20 tuổi) về hành vi cướp tài sản. Cả hai đều là người dân tộc Cadong, trú tại thôn 1, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My.

Điều tra ban đầu cho hay, từ nửa đầu tháng 8/2014, Hưng và Quốc cùng 2 đối tượng khác ở xã Trà Giác tổ chức 3 vụ trấn lột, cướp tài sản trên QL 40B qua xã này. Khi công an tổ chức vây bắt Hưng và Quốc, hai đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.

Hưng, Quốc khai nhận đã cùng đồng bọn tổ chức trấn lột, cướp được tổng cộng 270 ngàn đồng của 3 người đi buôn ở huyện Bắc Trà My, Tiên Phước và Phú Ninh.

Theo trình báo của ông Triệu Tiến Tâm (47 tuổi) trú tại tổ Đồng Trường 1, thị trấn Trà My, chỉ riêng vụ cướp vào chiều ngày 16/8, nhóm của Hưng, Quốc đã đánh đập và cướp của ông 11 triệu đồng.

Được biết, Hồ Quang Hưng là sinh viên Y khoa năm 3, Trường ĐH Y khoa Huế.

Trung Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI