Bắt “ông trùm” đường dây cho vay lãi nặng, cá độ bóng đá lên đến hàng trăm tỷ

13/07/2021 - 18:35

PNO - Công an Hà Nội vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 13/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội, đơn vị này vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Bước đầu, công an xác định đường dây do Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1987, ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Các nghi phạm trong đường dây cho vay lãi nặng, cá độ bóng đá
Các nghi phạm trong đường dây cho vay lãi nặng, cá độ bóng đá

Theo đó, năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ để kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi. Trung bình, những ai đến vay tiền, Thuận đều lấy lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.

Thuận “nuôi” khoảng 10 người, trả lương hàng tháng. Mỗi người trong nhóm đều có một nhiệm vụ riêng phục vụ cho mục đích vay nợ, thu hồi nợ, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ của Thuận.

Trong đó, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1993), Nguyễn Huy Hùng (sinh năm 1995, cùng trú tại Thường Tín), trả lương từ 5-10 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách vay tiền.

Khi có khách đến vay tiền, hai thanh niên nêu trên tập trung ghi chép sổ sách, xác minh nhân thân, lai lịch của người vay nợ.

Ngoài ra, Thuận còn nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1991 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và thỏa thuận phương thức ăn chia trên tổng số tiền thắng thua của tài khoản.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, lực lượng chức năng xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng khoảng 30-60 tỷ đồng.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI