Bắt người đàn ông chuyên hiếp dâm, cướp tài sản của phụ nữ bán vé số dạo

29/12/2020 - 19:42

PNO - Thủ đoạn của Bình là tiếp cận những người phụ nữ bán vé số dạo, hỏi mua vé số rồi nói quên mang tiền, sau đó đề nghị nạn nhân lên xe chở về nhà lấy tiền; khi tới khu vực lô cao su, vườn mì vắng người Bình khống chế nạn nhân để hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 29/12, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Thái Bình (SN 1978, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú tỉnh Đồng Nai, làm nghề tự do) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thái Bình lúc bị bắt
Đối tượng Nguyễn Thái Bình lúc bị bắt

Theo điều tra, thời gian gần đây, ở khu vực vắng như lô cao su, vườn mì… thường xuyên xảy ra các vụ hiếp dâm và cướp tài sản. Đáng nói, các nạn nhân là những phụ nữ hành nghề bán vé số dạo. Một số nạn nhân đã tới cơ quan chức năng trình báo.

Mới đây nhất, ngày 16/11, chị V.T.H. (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai) tới công an trình báo về việc bị một người đàn ông tiếp cận mua vé số. Sau đó, gã nói quên mang tiền và yêu cầu chị H. lên xe chở về nhà lấy tiền. Tưởng thật, chị H. vội lên xe thì người đàn ông chở tới khu vực vắng, dùng vũ lực khống chế hiếp dâm chị H. rồi lục lọi lấy tài sản như tiền, điện thoại, vé số… tẩu thoát.

Ngày 14/9, chị L.K.T. (SN 1980, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cũng tới công an trình báo về việc bị hiếp dâm, cướp tài sản tương tự chị H.

Chị L.M.H. (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Định) cũng tới công an trình báo về việc bị một người đàn ông tiếp cận mua vé số rồi chở vào lô cao su thuộc khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hiếp dâm sau đó cướp dây chuyền vàng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng gây án chính là Bình. Ngày 28/12, công an tiến hành bắt giữ Bình. Khi bị bắt, Bình cho rằng công an bắt nhầm người và mình không liên quan vụ việc. Tuy nhiên, trước các chứng cứ từ công an, Bình đã phải cúi đầu nhận tội.

Bình khai, hắn rời quê tỉnh Trà Vinh tới KP. Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sinh sống và làm thuê.

Thủ đoạn của Bình là tiếp cận những người phụ nữ bán vé số dạo hỏi mua rồi nói quên mang tiền, sau đó yêu cầu nạn nhân lên xe chở về nhà lấy tiền; khi tới khu vực lô cao su, vườn mì liền khống chế hiếp dâm, cướp tài sản.

Công an nghi Bình gây ra nhiều vụ án bằng thủ đoạn tương tự nên đang điều tra mở rộng. Đồng thời, công an đề nghị ai từng là nạn nhân của Bình đến Công an huyện Long Thành để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Đ.N.

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI