Bắt kẻ trốn truy nã 19 năm

17/07/2015 - 09:35

PNO - PN - Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt, di lý Nguyễn Tất Thắng (44 tuổi) từ Đăk Nông về đến Nghệ An, sau 19 năm Thắng trốn lệnh truy nã.

Trước đó, đêm 22/7/1996, Thắng (xã Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ An) mang khẩu súng quân dụng K44 cùng hai thanh niên khác ở huyện Yên Thành lên huyện Đô Lương (Nghệ An) chặn đường, đánh anh Phạm Kim Năm (Tổng công ty Xây dựng số 4) để cướp chiếc xe máy Dream II nhập khẩu Thái Lan và ví tiền đựng một triệu đồng. Sau khi gây án, hai thanh niên đi cùng Thắng bị bắt giữ và xử án tù, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương.

 Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Thắng về tội cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

 Thời gian qua, Thắng sống chui nhủi nhiều tỉnh, thành phía Nam rồi trốn lên xã Nâm Ndir, huyện Krông Nô, Đăk Nông. Thắng làm giả hồ sơ, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, cải tên lót và quê quán thành Nguyễn Văn Thắng, SN 1971, quê quán huyện Đô Lương, Nghệ An. Thắng lấy vợ là chị H.T.M. - hiệu trưởng một trường học ở xã Nâm Ndir. Kẻ trốn truy nã bị bắt giữ khi đang làm bảo vệ trường học này.

HOÀNG LÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI