Tuyển nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup lần thứ hai: Đón tết trên sân tập

15/02/2026 - 07:51

PNO - Không có những chuyến du xuân dài ngày, cũng không có trọn vẹn mâm cơm sum họp đầu năm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (BĐNVN) đón tết trên sân tập.

Đội tuyển tuyển BĐNVN trong chuyến tập huấn mới nhất tại Trung Quốc (ảnh VFF)
Đội tuyển BĐNVN trong chuyến tập huấn mới nhất tại Trung Quốc - Ảnh: VFF

Các tuyển thủ BĐNVN sẽ tập luyện đến sát và xuyên suốt tết và sẽ phải hy sinh kỳ nghỉ sum họp để duy trì cường độ tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng. Phía trước họ là Asian Cup nữ 2026 - cánh cửa quyết định giấc mơ góp mặt tại World Cup nữ 2027 lần thứ hai trong lịch sử.

Đón tết trên sân tập

Khi nhiều người bắt đầu kỳ nghỉ đầu năm, các tuyển thủ quốc gia Việt Nam vẫn duy trì guồng tập luyện đều đặn. Đội tuyển nữ Việt Nam với 26 cầu thủ, gồm những gương mặt dày dạn kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ, tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 7 đến 14/2.

2 trận giao hữu với tuyển nữ Trung Quốc (thua 0-2 và 1-6) không đặt nặng thắng thua, mà nhằm giúp toàn đội rà soát lực lượng, kiểm tra thể lực và hoàn thiện cách vận hành lối chơi. Trở về Hà Nội ngày 14/2, sáng 15/2, đội sẽ có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để duy trì nhịp vận động và hoàn tất các nội dung chuyên môn cuối cùng trước khi tạm nghỉ. Sau buổi tập này, các cầu thủ sẽ trở về địa phương đón tết cùng gia đình, sau đó nghỉ ngắn ngày trước khi hội quân trở lại vào mùng Hai tết (ngày 18/2).

Khoảnh khắc HLV Mai Đức Chung vui mừng cùng tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như khi đội tuyển BĐNVN đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023 (ảnh Getty Image)
Khoảnh khắc HLV Mai Đức Chung vui mừng cùng tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như khi đội tuyển BĐNVN đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023 - Ảnh: Getty Image

HLV Mai Đức Chung nói vui với các học trò: “Ăn tết muộn một chút, nhưng đổi lại là cơ hội lớn cho cả đời cầu thủ”.

Hy vọng trong bảng đấu khó

Tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). 2 đội đầu bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

4 đội thắng tứ kết giành vé trực tiếp dự World Cup 2027, 4 đội thua tiếp tục đá play-off để tìm thêm 2 đại diện của châu Á.

Con đường ấy không dễ, nhất là khi bóng đá nữ châu Á đang phát triển mạnh. Nhưng với những gì đã làm được, tuyển nữ Việt Nam vẫn có quyền nuôi hy vọng.

Ký ức World Cup 2023

Chiếc vé dự World Cup nữ 2023 là mốc son chưa từng có của BĐNVN. Hành trình ấy bắt đầu từ vòng play-off của Asian Cup 2022 tại Ấn Độ, nơi đội phải cạnh tranh với Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) cho tấm vé vớt cuối cùng của châu Á.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 và thắng Đài Loan 2-1, đứng đầu bảng play-off để lần đầu tiên bước ra sân chơi World Cup. Khoảnh khắc ấy sau đó được Liên đoàn Bóng đá châu Á bình chọn là một trong 9 khoảnh khắc đẹp nhất lịch sử giải vô địch bóng đá nữ châu Á.

Phía sau chiến thắng là câu chuyện rất đời: Asian Cup 2022 diễn ra giữa cao điểm dịch COVID-19, đội tuyển liên tục thiếu quân vì cầu thủ nhiễm bệnh. Có người phải nghỉ hết giải, có người vừa âm tính đã ra sân thi đấu. Chính trong hoàn cảnh ấy, chiến thắng ở vòng play-off trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc - điều khiến AFC coi đây là khoảnh khắc tiêu biểu của bóng đá nữ châu Á.

Lời chúc cho hành trình mới

Trước thềm Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam dự buổi gặp mặt do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức. Bà Renee Deschamps - Đại biện lâm thời Úc tại Việt Nam - chúc mừng tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á và nhấn mạnh vai trò của thể thao trong việc kết nối con người, gắn kết hai quốc gia.

Các cô gái Việt Nam vừa trở vvef Việt Nam này 14 thì 15 đã ra sân tập trước khi nghỉ Tết rồi tập trung trở lại vào ngày 18-2. Tất cả vì giấc mơ World Cup 2027 (ảnh VFF)
Các cô gái Việt Nam vừa trở về ngày 14 thì ngày 15 đã ra sân tập trước khi nghỉ tết, sau đó sẽ tập trung trở lại vào ngày 18/2 - tất cả vì giấc mơ World Cup 2027 - Ảnh: VFF

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, như một lời tiễn chân trước giải đấu lớn tổ chức tại Úc. Ở đó, không chỉ có những cái bắt tay ngoại giao, mà còn là niềm tin gửi gắm: BĐNVN có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện World Cup.

Giấc mơ World Cup lần hai có thể thành hiện thực

Nhìn từ hiện tại, khả năng tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại World Cup 2027 không phải là viển vông. Thứ nhất, đội đã từng bước qua ngưỡng World Cup, nên cầu thủ hiểu thế nào là áp lực và cường độ của bóng đá đỉnh cao.

Thứ hai, lực lượng đang được trẻ hóa nhưng vẫn giữ trục kinh nghiệm, tạo sự cân bằng giữa bản lĩnh và sức bật. Việc tập trung sớm, chấp nhận hy sinh kỳ nghỉ tết cho thấy mức độ ưu tiên rất cao dành cho Asian Cup 2026.

Thứ ba, thể thức giải mở ra cửa cạnh tranh thực tế: ngoài 4 vé trực tiếp, châu Á còn có 2 vé qua play-off. Với trình độ hiện nay, tuyển nữ Việt Nam đủ khả năng hướng tới nhóm tranh vé này nếu vượt qua vòng bảng và vào tứ kết.

Khoảng cách với các đội hàng đầu như Nhật Bản hay Úc vẫn còn, nhưng bài học từ năm 2022 cho thấy: trong một giải đấu ngắn ngày, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần vượt khó có thể tạo ra khác biệt.

Từ ký ức World Cup 2023 đến hành trình phía trước, tuyển nữ Việt Nam đang đi trên con đường không còn chỉ dựa vào may mắn. Việc tập trung sớm, chấp nhận “ăn tết muộn” và đầu tư cho lớp cầu thủ kế cận cho thấy một lựa chọn rõ ràng: biến giấc mơ World Cup thành mục tiêu cụ thể.

Nếu điều ấy thành hiện thực, đó không chỉ là chiến thắng của một đội bóng, mà còn là câu chuyện đẹp về những cô gái sẵn sàng gác lại niềm riêng để theo đuổi ước mơ chung - thêm một lần nữa, ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI