Đào, mai bung nở rực rỡ, người bán vội xả hàng

14/02/2026 - 14:50

PNO - Hoa nở sớm, nhiều người bán đào, mai tết ở Nghệ An phải giảm giá sâu, thậm chí treo biển xả hàng từ sớm nhưng vẫn vắng khách mua.

Sáng 14/2, các điểm bán hoa tết trên nhiều tuyến đường ở phường Vinh Phú, Thành Vinh, Trường Vinh… (tỉnh Nghệ An) đã ngập tràn sắc hồng của đào, sắc vàng của mai. Song phía sau bức tranh rực rỡ ấy lại là nỗi lo canh cánh của nhiều nhà vườn và tiểu thương khi hoa nở sớm, sức mua chậm, giá giảm sâu vẫn vắng khách.
Sáng 14/2, các điểm bán hoa tết trên nhiều tuyến đường ở phường Vinh Phú, Thành Vinh, Trường Vinh… (tỉnh Nghệ An) đã ngập tràn sắc hồng của đào, sắc vàng của mai. Song phía sau bức tranh rực rỡ ấy lại là nỗi lo canh cánh của nhiều nhà vườn và tiểu thương khi hoa nở sớm, sức mua chậm, giá giảm sâu vẫn vắng khách.
Theo các tiểu thương, năm nay do thời tiết nắng ấm kéo dài, phần lớn đào và mai đã nở sớm hơn dự tính. Hoa đạt độ đẹp nhất trước tết cả tuần, nhưng lại không trùng với thời điểm người dân xuống tiền mua sắm.
Theo các tiểu thương, năm nay do thời tiết nắng ấm kéo dài, phần lớn đào và mai đã nở sớm hơn dự tính. Hoa đạt độ đẹp nhất trước tết cả tuần, nhưng lại không trùng với thời điểm người dân xuống tiền mua sắm.
Dù còn 2 ngày nữa mới đến tết, song hiện nhiều cây đào đã bung nở rực rỡ, nhiều người lo ngại hoa tàn trước tết, chưa dám xuống tiền mua.
Dù còn 2 ngày nữa mới đến tết, song hiện nhiều cây đào đã bung nở rực rỡ, nhiều người lo ngại hoa tàn trước tết, chưa dám mua.
Không ít cây đào cổ thụ đã bung nở hết hoa, buộc người bán phải chất “vào kho” chờ đưa về vườn trồng lại chờ tết năm sau.
Không ít cây đào cổ thụ đã bung nở hết hoa, người bán phải chất “vào kho” chờ đưa về vườn trồng lại chờ tết năm sau.
Tại một điểm bán mai trên đường 72m (phường Vinh Phú), hàng trăm chậu mai, đào xếp kín vỉa hè. Song thay vì cảnh khách chọn lựa, trả giá rộn ràng như mọi năm, nhiều tiểu thương chỉ biết ngồi nhìn hoa nở, ngóng người vào xem hàng.
Tại một điểm bán mai trên đường 72m (phường Vinh Phú), hàng trăm chậu mai, đào xếp kín vỉa hè. Tuy nhiên, thay vì cảnh khách chọn lựa, trả giá rộn ràng như mọi năm, nhiều tiểu thương chỉ biết ngồi nhìn hoa nở, ngóng người vào xem hàng.
Anh Nguyễn Văn Hoàng (quê tỉnh Đắc Lắc) cho biết, tết đã cận kề song hiện mới chỉ bán được 1/3, còn tồn đọng gần 500 chậu mai. Nóng ruột vì quá ế ẩm, từ chiều 13/2, anh Hoàng đã quyết định giảm 50% giá bán song vẫn không mấy khả quan.
Anh Nguyễn Văn Hoàng (quê tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tết đã cận kề song hiện mới chỉ bán được 1/3, còn tồn đọng gần 500 chậu mai. Nóng ruột vì quá ế ẩm, từ chiều 13/2, anh quyết định giảm 50% giá bán nhưng vẫn không mấy khả quan.
Không ít người buôn rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi vốn đã bỏ ra hàng tỉ đồng nhưng sức mua giảm mạnh, vắng khách khi tết đã cận kề.
Không ít người buôn rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi vốn đã bỏ ra hàng tỉ đồng nhưng sức mua giảm mạnh, vắng khách khi tết đã cận kề.
Vắng khách, nhiều chủ vườn lặng lẽ ngồi trông hàng.
Vắng khách, nhiều chủ vườn lặng lẽ ngồi trông hàng.
Vắng khách, nhiều người bán đào, mai, quất… treo biển giảm giá sâu, đồng giá, xả hàng với hy vọng sớm bán hết hàng để về quê đón tết.
Vắng khách, nhiều người bán đào, mai, quất… treo biển giảm giá sâu, đồng giá, xả hàng với hy vọng sớm bán hết hàng để về quê đón tết.
Tấm biển đỏ “SALE QUẤT TẾT” buộc vội vào cột điện trên đường Lê Nin (phường Vinh Phú). Phía sau, hàng chục chậu quất sai trĩu quả được xếp ngay ngắn nhưng không một bóng người.
Tấm biển đỏ “SALE QUẤT TẾT” buộc vội vào cột điện trên đường Lê Nin (phường Vinh Phú). Phía sau, hàng chục chậu quất sai trĩu quả được xếp ngay ngắn nhưng không một bóng người.
Ông Nguyễn Quốc An (chủ một điểm bán đào ở phường Vinh Phú) cho biết, nhiều gốc đào cổ thụ không bán được buộc phải chở về vườn chăm sóc lại, chờ mùa sau. “Những cây đào còn nụ thì hy vọng 2 ngày tới bán rẻ được. Còn đã nở hết thì buộc phải đưa về vườn chờ năm sau chứ không còn cách nào khác” - ông An nói.
Ông Nguyễn Quốc An (chủ một điểm bán đào ở phường Vinh Phú) cho biết, nhiều gốc đào cổ thụ không bán được, ông phải chở về vườn chăm sóc lại, chờ mùa sau. “Những cây đào còn nụ thì hy vọng 2 ngày tới bán rẻ được. Còn cây đã nở hết thì phải đưa về vườn chờ năm sau chứ không còn cách nào khác” - ông An nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI