Bắt kẻ mang 3 tiền án cướp giật tài sản người nước ngoài

05/12/2022 - 16:50

PNO - Thiếu tiền tiêu xài, Mát đi xe máy áp sát cướp giật túi xách của người nước ngoài rồi tẩu thoát.

Ngày 5/12, Công an huyện Bình Chánh cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Hồ Sa Mát (sinh năm 1986, ngụ huyện Củ Chi) cho Công an TPHCM đề điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, tối 20/11, anh S. và anh C. (cùng mang quốc tịch Hàn Quốc) đứng trước cửa hàng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM chờ xe taxi. Lúc này, Mát đi xe máy áp sát giật túi xách của anh S. rồi tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo và cho biết trong túi xách chứa gần 12 triệu đồng, ĐTDĐ, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.

Mát lúc bị bắt

Công an huyện Bình Chánh cùng Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM xác định Mát là nghi phạm nên truy bắt. Mới đây, trinh sát công an phát hiện Mát đang sử dụng ma túy ở căn nhà phường Tam Bình, TP. Thủ Đức nên ập vào khống chế bắt giữ.

Qua làm việc, Mát khai do thiếu tiền tiêu xài nên đi giật túi xách của người nước ngoài. Lấy được túi xách, Mát lục lọi lấy tiền, tài sản, còn giấy tờ và túi mang vứt xuống kênh.

Công an cho biết, Mát có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và đang bị Công an quận 3 truy xét vì liên quan một vụ án khác.

Mát rất xảo quyệt, nhiều lần chạy xe vào các hẻm nhỏ để cắt đuôi trinh sát khi bị đeo bám.

Thiên Hùng 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI