Bắt giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát vì bán dự án 'ma'

19/12/2019 - 16:09

PNO - Ngày 19/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt giữ giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát về hình vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ là ông Nguyễn Hữu Kha – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (trụ sở tại số 447 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt giam, Cơ quan Cảnh Sát điều tra (CSĐT) đã di lý ông Kha về xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để thực hiện lệnh khám xét.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2018 đến nay, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát) đã mở bán khoảng 10 dự án “ma” như dự án City 1, City 2, City 3; Hàm Liêm 1; Phong Nẫm; Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết; Ma Lâm Diamond Town… thu khách hàng hàng trăm triệu đồng.

Theo các khách hàng, họ đã đóng từ khoảng 50% - 95% giá trị hợp đồng, tuy nhiên, sau gần một năm không thấy công ty giao đất hay trả tiền lãi suất như cam kết. Nhiều khách hàng tìm hiểu thì tá hỏa phát hiện các dự án của công ty từ Phan Thiết đến Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc đều là đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sang đất ở.

Bat giam doc Cong ty dia oc Hung Thinh Phat vi ban du an 'ma'
Khu đất Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát vẽ ra bán cho khách hàng.

Bức xúc, các khách hàng kéo đến Chi nhánh Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát (Trương Hán Siêu, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) yêu cầu công ty trả lại tiền.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, các dự án của Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát chưa được cấp phép và đang khẩn trương chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng làm rõ.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tạm phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Hữu Kha.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI