Bất động sản nghỉ dưỡng “rục rịch” trở lại

14/07/2025 - 13:59

PNO - Sau thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong quý II/2025 đã xuất hiện những tín hiệu tích cực ban đầu, ghi nhận mức tăng nhẹ ở các phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn còn yếu ớt, khi phần lớn nguồn cung đến từ hàng tồn kho, thanh khoản thấp và niềm tin nhà đầu tư chưa thể khơi thông.

Lượng tiêu thụ bất động sản nghỉ dưỡng đã cải thiện hơn, nhưng hàng tồn cũ dẫn sóng, thanh khoản vẫn mong manh - Ảnh minh hoạ
Lượng tiêu thụ bất động sản nghỉ dưỡng đã cải thiện hơn, nhưng hàng tồn cũ dẫn sóng, thanh khoản vẫn mong manh. Ảnh: Trường Nguyên

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II/2020 DKRA Consulting cho thấy, phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng ghi nhận nguồn cung sơ cấp tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ, song vẫn duy trì ở mức thấp. Miền Trung và miền Nam tiếp tục là hai khu vực chiếm ưu thế về nguồn cung, đóng góp 69% tổng lượng sản phẩm trên toàn thị trường.

Ngược lại, miền Bắc lại bất ngờ dẫn đầu về lượng tiêu thụ, đóng góp hơn 93% tổng giao dịch toàn quốc. Giá bán sơ cấp vẫn trong xu hướng đi ngang. Để thúc đẩy thanh khoản, nhiều chủ đầu tư tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi, chính sách cam kết lợi nhuận, chia sẻ doanh thu,...

Nguồn cung nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng tăng 16% so với cùng kỳ, tuy nhiên gần như toàn bộ (99%) đến từ hàng tồn kho các dự án đã mở bán trước đó. Lượng tiêu thụ cải thiện 14%, tập trung chủ yếu ở các sản phẩm có pháp lý đầy đủ, tiến độ xây dựng đảm bảo và giá bán từ 5 – 10 tỉ đồng/căn.

Dù sức mua nhích nhẹ, nhưng giá bán sơ cấp vẫn đi ngang, không có dấu hiệu bứt phá. Thị trường phân khúc này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về thanh khoản và thiếu động lực tăng giá, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư chưa được phục hồi rõ nét.

Phân khúc condotel tiếp tục trầm lắng khi nguồn cung sơ cấp trong quý II/2025 giảm hơn 35% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hơn 94% lượng hàng đưa ra thị trường là hàng tồn kho từ các dự án cũ.

Miền Trung chiếm 62% tổng nguồn cung sơ cấp, trong khi miền Bắc dẫn đầu về lượng tiêu thụ với tỷ lệ đóng góp lên đến 50%. Giao dịch chủ yếu ghi nhận ở các dự án quy mô lớn, có mức giá dưới 3 tỉ đồng/căn.

Mặt bằng giá bán sơ cấp tăng nhẹ 5% so với quý trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ tài chính như ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán,… nhằm kích cầu, song mức độ hiệu quả vẫn chưa cao.

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Giám đốc Đầu tư DKRA Group - đánh giá, dù thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã bắt đầu “rục rịch” trở lại với một số chỉ số cải thiện, nhưng đà phục hồi vẫn rất mong manh. Thanh khoản còn thấp, hàng tồn chiếm tỉ trọng lớn và niềm tin nhà đầu tư vẫn yếu, là những rào cản khiến phân khúc này khó có chuyển biến rõ rệt trong ngắn hạn.

Dự báo trong quý tới, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung condotel sẽ có khoảng 200 – 300 căn đưa ra thị trường. Trong khi đó, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng sẽ tăng nhẹ so với quý trước. Sức cầu chung thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, đà giảm dự kiến kéo dài đến hết năm 2025.

Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định và khó có những biến động rõ nét trong thời gian ngắn, các chính sách chiết khấu, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, cam kết cho thuê,... tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong quý tiếp theo.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI