Bắt đối tượng đuổi đánh công an vì “thông chốt” bất thành

02/09/2021 - 17:26

PNO - Không đeo khẩu trang, cố tình “thông chốt” kiểm soát nhưng bất thành, người đàn ông 33 tuổi ở Hà Tĩnh chửi bới rồi tát, dùng gậy cao su, thắt lưng đuổi đánh công an.

Ngày 2/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Điệp (33 tuổi, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Điệp tại cơ quan công an
Nguyễn Đình Điệp tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 21g15 ngày 26/8, Điệp điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã ở huyện Cẩm Xuyên, không mang khẩu trang. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch ở xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên), Điệp cố tình “thông chốt”, không dừng lại khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy định.

Lúc này, thượng úy Nguyễn Đức Tuấn - Tổ trưởng tại chốt kiểm soát - yêu cầu Điệp quay lại khai báo y tế theo quy định thì Điệp to tiếng chửi bới. Trong lúc làm việc, Điệp vung tay tát vào mặt thượng úy Tuấn rồi lấy gậy cao su, dây thắt lưng đuổi đánh thượng úy Tuấn.

Điệp bị công an khống chế sau đó. Tại cơ quan công an, người đàn ông 33 tuổi này khai do đã uống rượu nên không kìm chế được bản thân. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI