Bất chấp lệnh cách ly xã hội vì có 7 người mắc COVID-19, nhóm thanh niên vẫn mở tiệc ma túy

14/08/2020 - 19:28

PNO - Cơ quan chức năng TP. Đông Hà (Quảng Trị) phát hiện một nhóm 8 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy giữa lúc thực hiện cách ly xã hội chống COVID-19

Tối 14/8, Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý pháp luật đối với các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.

Trước đó, khoảng 0g45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm nam nữ đang tụ tập ở ngoài đường trước số nhà 45 Kim Đồng (thuộc khu phố 4, phường 2, TP. Đông Hà). Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vừa hát karaoke và sử dụng ma túy tại một địa điểm karaoke.

 Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng sử dụng ma túy
Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng sử dụng ma túy

Qua test nhanh, có 7/8 trường hợp dương tính với các chất ma túy, gồm Trần Lý A. (SN 1990, Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Hoàng T. (SN 1987, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong); Nguyễn Cao V. (SN 1991 thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994 khu phố 9, phường 5, TP. Đông Hà); Trương Thị Mỹ L. (SN 1999, thôn Giáo Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong); Lê Trường T. (SN 1996, tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) và Đoàn Văn D. (SN 1995, tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).

Các đối tượng bị bắt khi tụ tập giữa lúc TP Đông Hà thực hiện cách ly xã hội
Các đối tượng bị bắt khi tụ tập giữa lúc TP. Đông Hà thực hiện cách ly xã hội

Tính đến ngày 14/8, Quảng Trị có 7 trường hợp mắc COVID-19, đó là các bệnh nhân số 749, 750, 832, 833, 861, 862 và 904. Trong đó, các bệnh nhân số 750, 833 và 904 trú ở TP. Đông Hà. 

Riêng bệnh nhân 832 đã tử vong vào ngày 11/8 vì viêm phổi nặng do COVID-19, trên nền đái tháo đường type 1, suy kiệt dài ngày, suy tim. 

Bạch Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI