Bất chấp dịch virus corona, rằm tháng Giêng ở Phủ Tây Hồ vẫn đông người

08/02/2020 - 14:40

PNO - Rằm tháng Giêng năm nay Phủ Tây Hồ (Hà Nội) không đông như mọi năm, nhưng lượng người đến lễ bái vẫn nằm ngoài dự tính. Dù trước đó, cơ quan chức năng đã ra cảnh báo không tập trung chỗ đông người.

Sáng 8/2, theo ghi nhận của PV, có rất nhiều người dân vẫn đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) lễ bái, bất chấp những lời cảnh báo tụ tập nơi đông người được cơ quan chức năng đưa ra trước đó.
Sáng 8/2, theo ghi nhận của PV, có rất nhiều người dân vẫn đến Phủ Tây Hồ lễ bái, bất chấp những lời cảnh báo tụ tập nơi đông người được cơ quan chức năng đưa ra trước đó. 
Khu vực soạn mâm lễ không đông người cho lắm nên nhiều người vô tư không cần dùng khẩu trang.
Khu vực soạn mâm lễ không đông lắm nên nhiều người không dùng khẩu trang.
Bên cạnh đó vẫn có nhiều bạn trẻ tự trang bị khẩu trang cho bản thân khi đến chỗ đông người.
Bên cạnh đó có nhiều bạn trẻ tự trang bị khẩu trang cho bản thân khi đến chỗ đông người.
Mặc dù đeo khẩu trang nhưng một số người lại bỏ ra khi khấn vái. Đáng nói, những khu vực khấn vái lại là nơi tập trung đông người nhất tại Phủ Tây Hồ.
Mặc dù đeo khẩu trang nhưng một số người lại bỏ ra khi khấn vái, khu vực này thường tập trung đông người nhất tại Phủ Tây Hồ.
Phần lớn người dân vào lễ không đeo khẩu trang hoặc sử dụng không đúng cách.
Phần lớn người dân vào lễ không đeo khẩu trang hoặc sử dụng khẩu trang không đúng cách.
Lượng người đến Phủ Tây Hồ ngày một nhiều dù thời tiết Hà Nội đang mưa phùn, ẩm thấp, dễ gây bệnh.
Lượng người đến Phủ Tây Hồ ngày một nhiều dù thời tiết Hà Nội đang mưa phùn, ẩm thấp dễ gây bệnh.
Phía bên trong các điện, có nhiều người tập trung làm lễ
Phía bên trong các điện, có nhiều người tập trung làm lễ mà quên đi nỗi lo về dịch bệnh.
Mặc dù các khu di tích đã được khử trùng để phòng dịch theo quy định, nhưng việc người dân không tự bảo vệ bản thân cũng gây khó khăn cho việc chống dịch.
Mặc dù các khu di tích đã được khử trùng để phòng dịch theo quy định, nhưng việc người dân không tự bảo vệ bản thân cũng  sẽ gây khó khăn cho việc chống dịch.
Thiết nghĩ, việc tuyên truyền cho người dân đi lễ về việc bảo vệ bản thân đúng cách cũng cần được tuyên truyền mạnh hơn tại các điểm di tích.
Vệc tuyên truyền cho người dân bảo vệ bản thân đúng cách cũng cần được tuyên truyền mạnh hơn tại các điểm di tích.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI