Bật báo động đỏ, cứu sống người đàn ông bị ngưng tim

16/05/2025 - 12:07

PNO - Vừa tiếp nhận anh T. trong tình trạng ngực trái đau dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, ngưng tim, Bệnh viện Quốc tế City liền bật báo động đỏ cấp cứu.

Trưa 16/5, Bệnh viện Quốc tế City cho biết đã cấp cứu thành công anh D.V.T. (43 tuổi, ở quận 6) bị rung thất, ngưng tim do nhồi máu cơ tim.

Theo đó, chiều 14/5, khoa Cấp cứu Bệnh viện Quốc tế City tiếp nhận anh T. trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, cơn đau lan lên vai và cổ, bệnh nhân khó thở, vã mồ hôi, sau đó vào rung thất và ngưng tim, tiên lượng nặng.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ cấp cứu phối hợp cùng bác sĩ khoa Tim mạch hồi sinh tim phổi, sốc điện, đồng thời kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện, nhằm kịp thời cấp cứu cho anh T.

Các bác sĩ tái thông nhánh mạch vành bị tắc nghẽn cho bệnh nhân, ảnh BVCC
Các bác sĩ tái thông nhánh mạch vành bị tắc nghẽn cho bệnh nhân, ảnh BVCC

Lúc này, kết quả đo điện tâm đồ ghi nhận anh T. bị nhồi máu cơ tim tối cấp thành trước rộng, diễn tiến nhanh chóng sang sốc tim - một biến chứng nguy kịch với tỉ lệ tử vong có thể lên đến 80% nếu không được xử lý sớm.

Ê-kíp bác sĩ buộc phải thực hiện song song vừa sốc điện khử rung tim, và ép tim ngoài lồng ngực liên tục, vừa chuyển bệnh nhân vào phòng thông tim can thiệp để có thể nhanh chóng chụp và tái thông động mạch vành.

Bác sĩ CK1 Lê Văn Tuyến - khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Quốc tế City - cho biết: “Chụp động mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn tại gốc nhánh động mạch vành chính bên trái do nhiều huyết khối - nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp, rung thất và ngưng tim".

Ngay khi vừa phát hiện, các bác sĩ đã đặt stent tái thông, giúp anh T. vượt qua ranh giới sinh tử. Hiện anh T. không còn đau ngực, khó thở, sức khỏe cũng đã ổn định, anh đã có thể tự đi lại trong phòng.

Bác sĩ của bệnh viện thăm khám cho bệnh nhân, ảnh BVCC
Bác sĩ của bệnh viện thăm khám cho bệnh nhân, ảnh BVCC

Theo bác sĩ CK2 Đặng Quang Thuyết - Phó giám đốc Y khoa, kiêm Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện - nhồi máu cơ tim cấp là một bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, diễn tiến rất nhanh và dễ để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng như rối loạn nhịp, suy tim, sốc tim, thậm chí tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Hiện nay, nhồi máu cơ tim không còn là bệnh của người cao tuổi. Nam giới trung niên, có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, ít vận động, stress kéo dài… đều có nguy cơ đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim bất ngờ.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực trái, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, choáng váng và nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp chuyên sâu, là vô cùng quan trọng để cứu lấy sự sống.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI