Bất an với viếng chùa mùa dịch

20/02/2021 - 21:51

PNO - Ghi nhận tại một số chùa tại TPHCM, nhiều chùa chấp hành rất nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, tuy nhiên, lượng người ra vào chùa vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

 

Việc đeo khẩu trang nơi công cộng đã được TPHCM quy định UBND TPHCM đã yêu cầu ngừng tất cả các nghi lễ tôn giáo hoặc các sự kiện tôn giáo tập trung quá 20 người để đảm bảo an toàn phòng dịch.
UBND TPHCM đã yêu cầu ngừng tất cả các nghi lễ tôn giáo hoặc các sự kiện tôn giáo tập trung quá 20 người và phải thực hiện nghiêm túc quy định 5k, nhưng tại mốt số cơ sở tôn giáo chưa thực hiện tốt

Chiều 20/2, ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Pháp Hoa, chùa Việt Nam Quốc Tự, phần lớn các chùa đều chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và đề nghị phật tử đến chùa nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, số lượng người dân đến chùa vào các ngày này ở mức cao, khiến công tác phòng chống dịch chưa được đảm  bảo.

Tại một số chùa, các phật tử không đeo khẩu trang
Tại một số chùa, các phật tử không đeo khẩu trang

 

Khách đến viếng chùa những ngày này có giảm nhiệt, song vẫn còn khá đông khi TPHCM đã khuyến cáo không được tập trung quá đông người
Khách đến viếng chùa khá đông trong khi TPHCM đã khuyến cáo không được tập trung quá đông người

Tại chùa Pháp Hoa (quận Phú Nhuận), khi người dân đến lễ chùa đều tự giác đeo khẩu trang, tuy nhiên, nơi đây không hề thực hiện công tác kiểm tra thân nhiệt người dân ra vào. Ở nơi các phật tử tụng kinh, niệm phật hằng ngày, tuy có ngồi giãn cách, nhưng các phật tử và người dân vẫn không chấp hành việc đeo khẩu trang.

Vẫn còn rất đông người dân đến lễ Phật, việc tập trung quá đông phật tử khiến công tác phòng chống dịch tại đây đang không được đảm bảo
Rất đông người dân đến lễ Phật, việc tập trung quá đông phật tử khiến công tác phòng chống dịch rất đáng lo ngại

Còn ở đường hoa xuân trong khuôn viên chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10)nhiều người dân vô tư chen vào các điểm vẽ tranh, ngay trong đường hoa để xin chữ, thưởng lãm tranh.

Một số hình ảnh khác:

Chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3) chấp khá tốt việc buộc người dân phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào chùa bằng việc phát loa tuyên truyền
Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) liên tục phát loa yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào chùa

 

Chùa đã treo các thông báo, khuyến cáo người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào điện
Chùa đã treo các thông báo, khuyến cáo người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào điện

 

Người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay
Người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay

 

Lượng người dân đến viếng chùa khá đông và không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch
Nhưng vẫn còn trường hợp đeo khẩu trang nhưng chưa đúng cách

 

Tại chùa Pháp Hoa, người dân không phải trải qua bước kiểm tra thân nhiệt khi vào chùa
Tại chùa Pháp Hoa, người dân không phải trải qua bước kiểm tra thân nhiệt khi vào chùa

 

Tại khu vực thờ cúng, người dân vẫn chưa đảm bảo khoảng cách an toàn
Ở khu vực thờ cúng, người dân vẫn chưa đảm bảo khoảng cách an toàn

 

Tại chùa Việt Nam Quốc Tự, người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chùa
Tại chùa Việt Nam Quốc Tự, người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chùa

 

Bên trong chùa có một đường hoa vẫn còn hoạt động, người dân đnag tranh thủ những ngày cuối đến vui chơi, thưởng lãm
Bên trong chùa có một đường hoa vẫn còn hoạt động, người dân đang tranh thủ những ngày cuối tuần đến vui chơi, thưởng lãm

 

Tại các điểm xin chữ, người dân còn tập trung rất đông người.
Một nhóm người túm tụm tại điểm xin chữ

 

Taajo trung đông người trong phạm vi nhỏ là nguy cơ rất cao việc lây nhiễm coojgn đồng
Tập trung đông người trong phạm vi nhỏ là nguy cơ rất cao việc lây nhiễm cộng đồng

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI