Ban vận động Vì người nghèo TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

03/11/2016 - 06:28

PNO - Sáng 2/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ” và trao phương tiện làm ăn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Sáng 2/11, Ủy ban (UB) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ” (giai đoạn 2011-2016) và trao phương tiện làm ăn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP.HCM.

 

Ban van dong Vi nguoi ngheo TP.HCM don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhi
Bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban vận động Vì người nghèo TP.HCM.

Trong giai đoạn 2011-2016, hàng năm, Tổng Công ty điện lực TP.HCM phối hợp cùng Hội LHPN, Thành đoàn và UB MTTQ, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP ký kết thực hiện chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”. Qua 5 năm, có hơn 3,4 triệu lượt hộ gia đình tham gia tiết kiệm điện, góp phần đưa tổng sản lượng điện tiết kiệm trong toàn TP đạt khoảng 1,7 tỷ Kwh (ước tính tương đương 2.800 tỷ đồng).

 

Ban van dong Vi nguoi ngheo TP.HCM don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhi
Ông Nguyễn Hoàng Năng - Thành ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM trao phương tiện làm ăn cho đại dện các hộ gia đình.

MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm trong mua sắm vật dụng, hàng thiết yếu, xây dựng thói quen ưu tiên và sử dụng hàng Việt Nam… Tại các quận/huyện, nhiều hội thảo, tọa đàm, văn nghệ, hội thi, phiên chợ hàng Việt… đã được tổ chức nhằm tuyên truyền đến người dân về bình ổn giá, bình ổn thị trường. Tính đến nay, toàn TP có 3.308 điểm bán hàng bình ổn giá, đảm bảo cung cấp nguồn hàng phong phú, giá cả hợp lý cho người dân.

Thực hiện “3 tương trợ”, UB MTTQ Việt Nam TP.HCM và các ban ngành đã vận động được 140.063/149.544 chủ nhà trọ cam kết không tăng giá phòng cho thuê, lấy đúng giá điện, nước theo quy định; 3.405/3.546 cơ sở giữ trẻ tư nhân, nhóm trẻ gia đình không tăng giá khi nhận giữ trẻ.

 

Ban van dong Vi nguoi ngheo TP.HCM don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhi
Bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trao phương tiện làm ăn cho người nghèo.

Trong 5 năm, Quỹ Vì người nghèo TP tiếp nhận được 644,813 tỷ đồng, trong đó đã chi chăm lo hơn 639,796 tỷ đồng để xây dựng 425 nhà tình nghĩa, 4.404 nhà tình thương, sửa chữa 280 nhà tình nghĩa, sửa chữa và chống dột cho 4.007 căn nhà, trao 103.731 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, 1.900 phương tiện đi học… cho người già neo đơn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Tại hội nghị, UB MTTQ Việt Nam TP.HCM trao 86 phương tiện làm ăn (xe bán bánh bao, xe hủ tíu, phương tiện đánh cá, xe nước mía, xe gắn máy…) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. 

Ban van dong Vi nguoi ngheo TP.HCM don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhi
Lãnh đạo TP động viên, khích lệ tinh thần người dân được nhận phương tiện làm ăn.

Dịp này, Ban vận động Vì người nghèo TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí thư Quận ủy Q.Phú Nhuận, nguyên Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ” nhiều năm liền; UB MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 27 cá nhân tích cực tham gia phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ” giai đoạn 2011-2016.

Mẫn Nhi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI