Bàn giao máy gia tốc xạ trị bệnh ung thư ở Cần Thơ

28/03/2026 - 12:14

PNO - Sáng 28/3, TP Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, khánh thành khu điều trị nội trú cơ sở III và khởi công khu xạ trị gia tốc mới tại cơ sở III.

Bàn giao máy gia tốc xạ trị bệnh ung thư ở Cần Thơ
Quang cảnh lễ bàn giao - Ảnh: Trung Phạm

PGS TS Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - cho biết, lễ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ không chỉ là sự kiện chuyên môn của ngành y tế, mà còn mang ý nghĩa chiến lược, thể hiện quyết tâm của TP Cần Thơ trong việc phát triển hệ thống y tế chất lượng, hiện đại và hội nhập. Việc đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với vị thế là trung tâm vùng, TP Cần Thơ xác định rõ trách nhiệm không chỉ phục vụ người dân địa phương, mà còn phải dẫn dắt, kết nối và nâng cao năng lực điều trị cho toàn khu vực, nâng tầm chất lượng điều trị, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Quan trọng hơn, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ trao bảng bàn giao máy gia tốc cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm

Ông Hoàng Quốc Cường (bên phải) - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ trao bảng bàn giao máy gia tốc cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh: Trung Phạm

Bàn giao máy gia tốc xạ trị bệnh ung thư ở Cần Thơ
Giới thiệu về máy gia tốc xạ trị bệnh ung thư - Ảnh: Trung Phạm

Sở Y tế cũng khánh thành khu điều trị nội trú cơ sở 3 và khởi công khu xạ trị gia tốc mới tại cơ sở 3 (ở xã Phong Điền, TP Cần Thơ).

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, dự kiến vào cuối năm 2026, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (mới) quy mô 500 giường, tiêu chuẩn châu Âu sẽ đi vào hoạt động và cùng với các cơ sở hiện tại hình thành một hệ thống điều trị ung bướu hoàn chỉnh, liên thông và hiệu quả. Qua đó nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợ
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - phát biểu - Ảnh: Trung Phạm

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành y tế phát triển, đặc biệt là lĩnh vực ung bướu. Ông đề nghị Sở Y tế và Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương, tranh thủ sự hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học…

Cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ở xã Phong Điền được đưa vào hoạt động nhằm góp phần giảm quá tải cho cơ sở 1 và cơ sở 2 - Ảnh: Trung Phạm
Cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ở xã Phong Điền được đưa vào hoạt động nhằm góp phần giảm quá tải cho cơ sở 1 và cơ sở 2 - Ảnh: Trung Phạm

Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ nhiều năm nay hoạt động trong tình trạng quá tải, xuống cấp. Bệnh viện chỉ có 1 máy xạ trị hiệu Cobalt 60, được đầu tư từ năm 2010. Máy cũ, lạc hậu nhưng phải hoạt động hết công suất, chạy liên tục suốt ngày đêm phục vụ hơn 70 bệnh nhân mỗi ngày, trong khi lượng người chờ được xạ trị từ 250-300 người, có lúc lên đến 400 người. Vì vậy, bệnh viện kiến nghị cho phép đầu tư thêm 1 máy xạ trị gia tốc, giá khoảng 100-120 tỉ đồng để xạ trị cho khoảng 150 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng vẫn “chờ đợi mãi”.

Trong chuyến thăm bệnh viện vào ngày 19/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất, cân đối nguồn vốn dự phòng để mua sắm ngay 2 máy xạ trị, tránh tình trạng để người bệnh phải chờ đợi.

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI