Giải quyết tình trạng mỏi mòn chờ… xạ trị
Nhiều năm nay, Bệnh viện (BV) Ung Bướu Cần Thơ hoạt động trong tình trạng cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp, chắp vá. Nhưng BV phải tiếp nhận rất đông bệnh nhân khu vực miền Tây, dẫn tới quá tải nghiêm trọng, nhiều bệnh nhân phải nằm ghép giường.
 |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ (cơ sở cũ, phường Ninh Kiều) ngày 19/10/2025 |
Sở Y tế TP Cần Thơ cho hay, lượt bệnh nhân đến khám và điều trị ở BV Ung Bướu TP Cần Thơ trên 50% từ các tỉnh lân cận. Với cơ sở hiện tại, để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh, BV bố trí khám bệnh từ 6 giờ đến 19 giờ, kể cả ngày nghỉ. Công suất sử dụng giường bệnh luôn trên 100%, cao điểm 150%.
Nhân viên khối xạ trị, chẩn đoán hình ảnh làm việc ngoài giờ tới khung tối đa 200 giờ mỗi năm để phục vụ bệnh nhân. Cũng vì cơ sở chật hẹp, trên 50% bệnh nhân ở trong phòng bệnh chỉ có quạt, nóng bức, mưa dột, nguy cơ mất an toàn...
Đặc biệt, tình trạng xạ trị luôn rơi vào cảnh quá tải trầm trọng, khiến nhiều bệnh nhân ung thư phải chờ hàng tháng mới tới lượt. Hiện, BV chỉ có 1 máy xạ trị hiệu Cobalt 60, được đầu tư từ năm 2010. Máy cũ, lạc hậu nhưng phải hoạt động hết công suất, chạy liên tục suốt ngày đêm phục vụ được hơn 70 bệnh nhân mỗi ngày, trong khi lượng người chờ được xạ trị từ 250-300 người, có lúc lên đến 400 người. Trường hợp máy bị hư thì số bệnh nhân bị dồn đông hơn.
Do đó, nhiều năm qua, BV kiến nghị cho phép đầu tư thêm 1 máy xạ trị gia tốc, giá khoảng 100-120 tỉ đồng để xạ trị cho khoảng 150 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng vẫn phải chờ thủ tục. Chứng kiến thực tế trong chuyến thăm BV (cơ sở cũ ở phường Ninh Kiều) vào ngày 19/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất, cân đối nguồn vốn dự phòng để mua sắm ngay 2 máy xạ trị, tránh tình trạng để người bệnh phải chờ nhiều ngày mới được điều trị.
Theo bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế - thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, những ngày qua, UBND TP Cần Thơ và các bộ ngành liên quan đã khẩn trương triển khai các thủ tục đấu thầu, mua sắm 2 máy xạ trị nhằm đáp ứng đầy đủ thiết bị chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đây là tin vui cho bà con miền Tây được điều trị bệnh ung bướu tại chỗ, giảm thiểu việc chuyển lên TPHCM xa xôi, tốn kém…
Nữ bệnh nhân L.C.M. - ở xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang - cho hay: “Tôi bị ung thư vú, được phẫu thuật tại BV Ung Bướu TP Cần Thơ; sau đó chờ rất lâu mới được xạ trị. Do bệnh nhân chờ xạ trị quá đông nên nhiều người phải chờ xếp lịch ca đêm từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng, rất bất tiện. Do đó, khi nghe tin BV sẽ trang bị thêm 2 máy xạ trị mới, các bệnh nhân rất vui, bởi không còn cảnh mỏi mòn chờ đợi và chất lượng điều trị cũng sẽ tốt hơn”.
Năm 2026 phải hoàn thành bệnh viện mới
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về mua ngay 2 máy xạ trị, đến nay thành phố đã chỉ định xong 1 máy; dự kiến đầu tháng 2/2026 máy sẽ về tới BV. Ngoài ra, thành phố dự định sử dụng nguồn ngân sách dự phòng để mua máy xạ trị thứ hai. Cố gắng trong quý I/2026 hoàn thành lắp đặt máy để điều trị cho bệnh nhân ung thư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 |
| Rất đông bệnh nhân chờ khám ở Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ (cơ sở cũ, phường Ninh Kiều) |
Cùng với trang bị 2 máy xạ trị thì việc khởi động lại dự án xây dựng BV Ung Bướu TP Cần Thơ (cơ sở mới ở phường An Bình) là vấn đề cấp bách. Năm 2017, TP Cần Thơ đã khởi công dự án BV mới với quy mô 500 giường, tổng diện tích sàn 44.575m2, vốn đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng (trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary gần 1.400 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương); thời gian xây 3 năm.
Theo kế hoạch, BV mới được đầu tư hiện đại và đồng bộ. Đồng thời, cung cấp, kết nối dữ liệu về ung thư với quốc gia và quốc tế; phục vụ nghiên cứu, đào tạo và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh... Thế nhưng, dự án xây dựng được hơn 21%, chủ yếu xong phần thô, thì tạm ngưng thi công từ tháng 7/2022 đến nay. Nguyên nhân, do kết thúc hiệp định vay vốn ODA, không được gia hạn và một số lý do khác. Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo TP Cần Thơ phải quyết liệt và nhanh chóng khởi động lại dự án, chuyển sang sử dụng vốn đầu tư công (ngân sách trung ương và địa phương thay vì ODA Hungary), nhằm giải quyết tình trạng quá tải, lãng phí kéo dài, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bức thiết của người dân.
Giữa tháng 11/2025, HĐND TP Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng BV Ung Bướu TP Cần Thơ, với 2 nội dung: điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tăng tổng mức đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh dự kiến gần 2.072 tỉ đồng. “TP Cần Thơ đang phối hợp với các bộ ngành liên quan để tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư và phân bổ vốn. Sau đó, dự án sẽ khởi động lại ngay và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay.
Ngày 19/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án xây dựng BV Ung Bướu TP Cần Thơ. Ông yêu cầu tiếp tục tiến hành các công việc sau kết luận thanh tra, tiến hành khởi động lại dự án, coi công trình thuộc diện khẩn cấp. Thủ tướng nhấn mạnh việc khởi công lại và hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng, để không gây lãng phí, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cấp bách cho người dân. Chậm nhất tới ngày 30/11/2026 phải hoàn thành, từ ngày 1/1/2027 đưa vào hoạt động; không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí… |
Huỳnh Lợi