Bác sĩ thành... "thợ sửa khóa" bất đắc dĩ

19/12/2025 - 12:06

PNO - Trong lúc vui chơi, bé trai tự cho ngón tay trái của mình vào ổ khóa, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Trưa 19/12, bác sĩ CK2 Đậu Thế Canh - khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - cho biết, ê-kíp bác sĩ đã xử lý thành công tai nạn kẹt tay vào ổ khóa cho bé N.M.T. (5 tuổi).

Theo đó, 17g50, ngày 18/12, trong lúc tự chơi ở nhà, bé T. đã đưa tay vào ổ khóa và bị kẹt ngón cái bên trái. Khi phát hiện, người nhà đã đưa con đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trong tình trạng ổ khóa dính chặt vào ngón tay của bé. Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu quyết định phẫu thuật xử lý tai nạn cho bé.

Ngón tay bé T. dính chặt vào ổ khóa khi được đưa đến bệnh viện, ảnh BVCC
Ngón tay bé T. dính chặt vào ổ khóa khi được đưa đến bệnh viện. Ảnh: BVCC

Sau khi bé T. được gây mê, bác sĩ Thế Canh và điều dưỡng dụng cụ trở thành “thợ sửa ổ khóa” bất đắc dĩ, nhằm lấy ổ khóa ra khỏi ngón cái tay trái của bé. May mắn ngón tay bé chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân và ngón cái đã được cứu sống.

PGS.TS.BS Võ Quang Đình Nam - Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi cho biết, trẻ còn nhỏ nên hay tò mò, hiếu động, thích khám phá nhưng không ý thức được nguy hiểm, thường dễ xảy ra những rủi ro, tai nạn tiềm ẩn.

Bệnh viện từng tiếp nhận những trường hợp kẹt ngón tay vào khe cửa, vào bù lon, vào nhẫn, vào máy ép… Các bậc phụ huynh và người nuôi dưỡng, bảo mẫu trường mẫu giáo cần giám sát, hướng dẫn con em mình, cũng như kiểm tra các trang thiết bị, vật dụng trong gia đình, nhà trường để tránh những trường hợp rủi ro tương tự.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI