Bác sĩ Sài Gòn vượt ngàn cây số đến với bà con nghèo của Lào

18/05/2018 - 17:08

PNO - Người dân tại huyện Tha Teng, tỉnh Sêkong của Lào chủ yếu sống tập trung ở núi Phu Chôm làm nương rẫy, thu nhập thấp, cách xa trung tâm nên rất ít có điều kiện để khám, chữa bệnh.

Sáng 18/5, chuyến xe khám bệnh miễn phí của các bác sĩ Bệnh viện Quận 2 TP.HCM do bác sĩ Phan Văn Đức, Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn, cùng các mạnh thường quân đã đến Trung tâm Y tế huyện Tha Teng, tỉnh Sêkong, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để khám, phát thuốc miễn phí cho  hơn 500 bà con nghèo.

Đoàn khám bệnh gồm 25 người mang theo thuốc men, các dụng cụ y tế, máy siêu âm, máy đo điện tim để phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho người dân. Bà con sẽ được khám nội tổng quát cấp thuốc và tư vấn cách chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bác sĩ Phan Văn Đức (bìa phải): "Ngoài khám cho bà con nghèo, chuyến đi còn nêu lên tinh thần đoàn kết, gắn bó, thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào"

Bác sĩ Đức cho biết: “Ngoài khám cho bà con nghèo, chuyến đi còn nêu lên tinh thần đoàn kết, gắn bó, thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào. Đây cũng là hoạt động thường niên được Bệnh viện Quận 2 tổ chức mỗi năm 2 lần. Để thực hiện chuyến đi này, bên cạnh nhân lực, chi phí của bệnh viện, còn có sự hỗ trợ rất nhiều từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để phục vụ nhu cầu khám bệnh cho người dân nước bạn”.

Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Y, bác sĩ tại trung tâm y tế huyện Thà Teng, tỉnh Sêkong chào đón đoàn bác sĩ của Bệnh viện Quận 2, TP.HCM
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bác sĩ Phan Văn Đức dẫn đầu đoàn khám, phát thuốc của Bệnh viện Quận 2.
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Từ sáng sớm, bà con ở các buông, bản cùng nhau đi bộ hơn 10 cây số để đến trung tâm y tế huyện với mong muốn có thuốc điều trị.
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Hầu hết bà con đến khám đều ở quá qua cơ sở y tế tại đây, không có phương tiện di chuyển nên rất ít quan tâm về sức khỏe bản thân.
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Đa số phụ nữ đến khám đều trẻ, chỉ khoảng từ 20-27 tuổi nhưng đông con, họ không biết cách để kế hoạch, không có kiến thức về sức khỏe sinh sản.
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao

Để thực hiện công tác khám chữa bệnh, các bác sĩ đã phải nhờ đến phiên dịch.

Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao

Đa số ba con nơi đây bị nhiều chứng bệnh như thiếu máu, mắt, đau lưng, viêm khớp, bệnh phụ khoa, ung thư vú,…

Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Người dân tại huyện Tha Teng chủ yếu sống tập trung ở núi Phu Chôm làm nương rẫy, thu nhập thấp, cách xa trung tâm nên rất ít có điều kiện để khám, chữa bệnh.
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Phụ nữ tại đây lấy chồng từ rất sớm, đông con nên đời sống rất khó khăn.
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Chị Kai (23 tuổi) nhưng có đến 3 người con, hiện đang mang thai 5 tháng, chị bị thiếu máu, thường chóng mặt, mệt mỏi, chị chia sẻ: "Tôi và chồng ở trên núi, trồng lúa, cà phê, được cái nào thì mang xuống xuôi bán cái đó. Bệnh thì chịu, giờ bệnh nhiều quá nên nghe nói có khám thì đi bộ 3 tiếng xuống đây khám. Tôi không muốn đẻ nữa đâu nhưng không biết làm sao ngưng, nó cứ có bầu hoài".
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bac si Sai Gon vuot ngan cay so den voi ba con ngheo cua Lao
Bà con được nhận quà sau khi khám, nhận thuốc miễn phí.

Huyện Tha Teng là một huyện của tỉnh Sê kong, trong đó có 6 khu phát triển, 47 bản, dân số khoảng 41.300 người với 8.100 hộ gia đình. Đặc điểm của huyện là đới sống bà con còn khó khăn, nhiều gia đình sống trên núi không có kinh tế ổn định chủ yếu làm nương rẫy. Trong số các hộ gia đình đang sinh sống tại huyện trong đó có gần 300 hộ nghèo.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI