Bác sĩ cảnh báo liệu pháp 'đập bầm dập' để giải gân cơ

15/08/2025 - 06:20

PNO - Gần đây, trên mạng xã hội, một số hội nhóm đang lan truyền phương pháp gây sốc: dùng chày đập vào cơ thể để giải gân cơ và chữa yếu liệt cho người bị di chứng đột quỵ.

Bầm tím mới mau hết liệt, nhanh giãn cơ?

Theo chia sẻ trên mạng xã hội từ tài khoản L.T., một bà cụ là hàng xóm của chị bị yếu chân tay sau tai biến đã tin vào phương pháp dùng chày đập. Nghe nói cách dùng này có thể chữa được yếu liệt, cụ bà mỗi ngày đều tự đặt xe đi trị liệu, chấp nhận bị đập đến bầm tím người. Dù con cháu ra sức ngăn cản, cụ vẫn kiên quyết tin rằng “có bầm tím thế máu huyết mới lưu thông, chức năng vận động mới mau hồi phục”. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1 tuần trị liệu, vì quá đau đớn không chịu nổi, cụ đành bỏ cuộc.

Phương pháp phản khoa học dùng chày đập bầm dập để giải gân cơ và chữa yếu liệt sau tai biến đang được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
Phương pháp phản khoa học dùng chày đập bầm dập để giải gân cơ và chữa yếu liệt sau tai biến đang được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Bà H.M.T. - ngụ phường Bình Hưng, TPHCM, đã ngoài 60 tuổi, bị di chứng tai biến. Thay vì tới cơ sở y tế tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động do yếu liệt thì người nhà lại tin vào phương pháp chữa bệnh dùng chày đập lên vùng gân cơ bị liệt. Bởi gia đình bà nghĩ tác động mạnh mới khiến máu huyết mau lưu thông, gân cơ cứng cáp.

Ai ngờ đi được 1 buổi về thì chân bà bầm tím, sưng tấy. Lúc gia đình đưa bà đến phòng mạch khám, bác sĩ đã yêu cầu ngưng ngay phương pháp trị liệu kể trên nếu không muốn bệnh của bà thêm nặng. Lúc này, con cái của bà T. mới thấy hối hận vì đã tin theo “thầy thuốc online”.

Khoảng 3 tháng nay, chị P.T.H. - 45 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TPHCM - tham gia bộ môn pickleball để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, do chị mới tập nên kỹ thuật chưa chuẩn, sai tư thế, về nhà cơ vùng vai rất đau, căng cứng. Bạn chị nói rằng, chơi thể thao thì phải thường xuyên đi xả cơ, và chỉ ra phương pháp giải gân cơ đang được mọi người lan truyền trên mạng. Đó là dùng chày gỗ nhỏ, đập, dần lên da thịt ở các vùng bị đau nhức để tác động làm cơ giãn ra nhanh hơn.

Về nhà, chị H. lên mạng tìm kiếm phương pháp giải gân cơ bằng chày. Trên video, vùng da được chày gỗ đập lên bầm tím khiến chị cảm giác bất an. Chính vì vậy, chị đã không đi cùng người bạn mà chờ bạn mình trải nghiệm trước. Tuy nhiên, cô bạn sau lần đi trị liệu khoảng 45 phút thì tại các vùng da đập bằng chày bị bầm tím, toàn thân ê ẩm tới mức phải nghỉ làm để… dưỡng thương.

Phản khoa học, hậu quả khôn lường

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thanh Xuân - Trưởng khoa Tim mạch cấp cứu, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM - vô cùng bất ngờ khi biết được một số người dân đi giải gân cơ và chữa yếu liệt di chứng tai biến mạch máu não bằng phương pháp dùng chày đập cho bầm tím da thịt.

“Tôi không hiểu nổi sao họ lại để cho người khác gây tổn thương thô bạo như thế lên cơ thể của mình” - bà nói. Bởi, trong y học cổ truyền không có phương pháp chữa bệnh giải gân cơ mà là cách gọi chung các phương pháp tác động lên cơ thể để kích thích cơ, hệ thần kinh và các huyệt đạo, nhằm điều hòa khí huyết, lưu thông kinh lạc, giúp mềm mô cơ, giảm co thắt, giảm đau qua châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, dùng thuốc, cứu ngải…

Một số quan niệm tự lý luận rằng, tác động càng mạnh như dùng chày đập vào thì khí huyết lưu thông càng nhanh, từ đó càng mau chóng hồi phục. Tuy nhiên, làm như thế là sai, phản khoa học và sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Xuân phân tích: Khi hoạt động thể thao, vì các động tác mạnh lập lại liên tục sẽ gây đau và căng cứng ở cơ. Lúc này, nếu tác động đập chày mạnh vào sẽ làm tổn thương phần mềm cơ và mạch máu, nếu đập ở các vị trí đầu khớp sẽ làm tổn thương gân. Khi gân cơ bị tổn thương do bị tác động bằng chày sẽ biểu hiện ra ngoài tùy mức độ.

Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân sẽ đau, bầm tím mất từ vài ngày đến hàng tuần để phục hồi. Nặng hơn có thể gây tụ máu, tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh, gây hội chứng chèn ép khoang do vết sưng tấy, ảnh hưởng đến các mạch máu và vùng lân cận. Nghiêm trọng nữa, có thể gây tắc nghẽn, áp xe trong cơ gây hoại tử, nhiễm trùng phải cắt bỏ chi, nguy hiểm tính mạng.

Còn đối với người bị yếu liệt sau tai biến cũng vậy, bên cạnh các tổn thương gây ra do tác động bằng chày đập lên cơ thể thì còn làm chậm trễ thời gian vàng tập vật lý trị liệu. Thời gian để phục hồi chức năng cho bệnh nhân là 6 tháng đầu sau tai biến. Nếu không được can thiệp đúng cách, kịp thời sẽ khiến người bệnh mất đi cơ hội hồi phục vận động.

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo người dân, chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền cần tới cơ sở uy tín được cấp phép và thực hiện bởi người có chuyên môn.

Bác sĩ lưu ý, cần khởi động kỹ trước khi tập thể dục hay thi đấu, và cần tập các động tác thả lỏng cơ sau khi kết thúc buổi tập nặng. Tránh kết thúc buổi tập thể dục đột ngột bằng cách ngồi nghỉ liền hoặc tắm rửa ngay sau khi mới tập xong. Nếu sau mỗi buổi tập, tình trạng đau nhức cơ kéo dài hơn 1 tuần không giảm hoặc có hiện tượng nóng đỏ cơ, đau nhức dữ dội, kèm bầm tím thì nên nhanh chóng đến cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị thích hợp.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI