Bác sĩ Bệnh viện TƯ Huế lên đường chi viện Bắc Giang

31/05/2021 - 09:48

PNO - Sáng 31/5, đoàn thầy thuốc tình nguyện Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế đã lên đường đến tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

 

 Theo đó, đoàn thầy thuốc tình nguyện Bệnh viện T.Ư Huế gồm 18 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa hồi sức tích cực, gây mê hồi sức tim mạch, cấp cứu tim mạch can thiệp, chống độc, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng… do TS. BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế làm Trưởng đoà
Đoàn thầy thuốc tình nguyện Bệnh viện T.Ư Huế gồm 18 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức tim mạch, Cấp cứu tim mạch can thiệp, Chống độc, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng… do TS. BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế làm Trưởng đoàn.
Đoàn y bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Trung ương Huế đi chi viện tỉnh Bắc Giang có tổng cộng 18 thành viên, trong đó 7 bác sĩ, 6 điều dưỡng hồi sức, 1 kỹ sư thiết bị và 3 người phục vụ hậu cần
Trong đó 7 bác sĩ, 6 điều dưỡng hồi sức, 1 kỹ sư thiết bị và 3 người phục vụ hậu cần.
Tại Bắc Giang, đoàn sẽ phụ trách một Bệnh viện dã chiến, trực tiếp tham gia điều trị, sàng lọc, truy vết những trường hợp liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 và phối hợp cùng các đơn vị để chống dịch COVID-19 tại địa phương này
Tại Bắc Giang, đoàn sẽ phụ trách một Bệnh viện dã chiến, trực tiếp tham gia điều trị, sàng lọc, truy vết những trường hợp liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 và phối hợp cùng các đơn vị để chống dịch COVID-19 tại địa phương này.
Bên cạnh đó, các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19
Bên cạnh đó, các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

 

 Bác sĩ Nguyễn Thành Huy, Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết: “Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, biết rõ nhiệm vụ lần này sẽ rất vất vả song được lãnh đạo Bệnh viện quán triệt và động viên tinh thần nên tôi cùng các bác sĩ, điều dưỡng trong đoàn sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19”.
Bác sĩ Nguyễn Thành Huy, Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết: “Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, biết rõ nhiệm vụ lần này sẽ rất vất vả song được lãnh đạo Bệnh viện quán triệt và động viên tinh thần nên tôi cùng các bác sĩ, điều dưỡng trong đoàn sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19”.
Trước giờ lên đường, gần như toàn bộ các y bác sĩ và điều dưỡng đều chung một quyết tâm rằng sẽ đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang cho đến khi nào dịch COVID-19 được dập hoàn toàn mới quay trở về. “Chúng tôi sẽ nắm tay nhau, quyết tâm đồng hành cùng Bắc Giang đến khi dịch bệnh được đẩy lùi”, một bác sĩ thể hiện quyết tâm
Trước giờ lên đường, gần như toàn bộ các y bác sĩ và điều dưỡng đều chung một quyết tâm rằng sẽ đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang cho đến khi nào dịch COVID-19 được dập hoàn toàn mới quay trở về. “Chúng tôi sẽ nắm tay nhau, quyết tâm đồng hành cùng Bắc Giang đến khi dịch bệnh được đẩy lùi”, một bác sĩ cho biết.
Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đặt trọn niềm tin vào những y bác sĩ đã xung phong vào tâm dịch. “Những người lên đường hôm nay là những người thầy thuốc ưu tú, không ngại hiểm nguy để làm tròn trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Trước khi đoàn xuất phát, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện động viên với các y bác sĩ, tất cả đều rất quyết tâm với mục tiêu chiến thắng COVID-19
Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế đặt trọn niềm tin vào những y bác sĩ đã xung phong vào tâm dịch. “Những người lên đường hôm nay là những người thầy thuốc ưu tú, không ngại hiểm nguy để làm tròn trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Trước khi đoàn xuất phát, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện động viên với các y bác sĩ, tất cả đều rất quyết tâm với mục tiêu chiến thắng COVID-19".
 Các bác sĩ chia tua đồng nghiệp hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về lại đơn vị
Các bác sĩ chia tay đồng nghiệp hẹn ngày chiến thắng dịch bệnh COVID-19 sẽ trở về đơn vị tiếp tục công tác khám chữa bệnh cứu người.
Tại buỗi lễ tiễn đoàn, Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng có mặt để động viên, tặng hoa. 'Các bạn sẽ phát huy sức mạnh của ngành y tế Thừa Thiên-Huế để giúp tỉnh bạn vượt qua khó khăn, chúng tôi chờ đón các bạn chiến thắng trở về', Chủ tịch UBND tỉnh động viên
Tại buổi lễ tiễn đoàn, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt động viên, tặng hoa. "Các bạn sẽ phát huy sức mạnh của ngành y tế Thừa Thiên-Huế để giúp tỉnh bạn vượt qua khó khăn, chúng tôi chờ đón các bạn chiến thắng trở về", Chủ tịch UBND tỉnh động viên.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI