Bác ruột của bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19: Ban ngày tự thở khí phòng, chiều tối thở oxy

11/05/2020 - 18:14

PNO - Chiều 11/5, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Sức khỏe bác ruột của bệnh nhân thứ 17 tiến triển tốt, ban ngày tự thở khí phòng, chiều tối thở oxy.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo mắc COVID-19 cùng 7 trường hợp khác khỏi bệnh
Ngày 11/5, bệnh nhân chạy thận nhân tạo mắc COVID-19 cùng 7 trường hợp khác được công bố khỏi bệnh

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, chiều 11/5, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, tổng trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vẫn là 288 người.

Cùng ngày, đã có thêm 8 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) được công bố khỏi bệnh, nâng tổng trường hợp được chữa khỏi COVID-19 tại Việt Nam lên 249 người (chiếm 86% tổng số bệnh nhân). 39 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh, đa số có sức khoẻ ổn định.

Hiện, nước ta còn 2 ca bệnh COVID-19 nặng, trong đó bệnh nhân thứ 19 (bà L.T.H., 64 tuổi, bác của bệnh nhân thứ 17 N.H.N., 26 tuổi, ở Trúc Bạch, Hà Nội) đang phục hồi tốt; bệnh nhân thứ 91 (43 tuổi, nam, quốc tịch Anh, phi công Vietnam Airlines) vẫn rất nguy kịch.

Bệnh nhân thứ 19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội). Đây là ca bệnh nặng, thời gian nằm điều trị lâu nhất trong số các bệnh nhân COVID-19. Tới thời điểm hiện tại, bệnh nhân thứ 19 đã nhập viện gần 2 tháng.  

Trước đó, bệnh nhân thứ 19 trải qua những ngày nguy kịch, phải can thiệp ECMO liên tục suốt 17 ngày, có tổn thương phổi. Tuy nhiên, nhờ giám sát, theo dõi cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân này thoát “cửa tử” một cách kỳ diệu. 

Tình hình sức khỏe của bệnh nhân thứ 19 có nhiều tiến triển, không còn phải can thiệp ECMO từ ngày 6/4. Sau khi bỏ ECMO, bà xuất hiện 3 lần ngừng tim, tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong.

Tuy nhiên đến nay, bệnh nhân thứ 19 đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, có tiến triển tốt, ban ngày tự thở khí phòng, chiều tối thở oxy, phổi thông khí rõ. Bệnh nhân tỉnh, giao tiếp tốt, cơ lực cải thiện, không sốt.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI