Ăn quả ngô đồng giúp 'thông minh' hơn, hàng chục học sinh nhập viện

20/04/2017 - 20:58

PNO - Thấy hạt quả ngô đồng bùi như lạc, hàng chục em học sinh lớp 2 rủ nhau nhặt ăn thì xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa, phải nhập viện ngay sau đó.

Chiều 20/4, một số em học sinh lớp 2 Trường tiểu học Nghi Hòa (phường Nghi Hòa, TX.Cửa Lò, Nghệ An) rủ nhau nhặt hạt quả ngô đồng ở sân trường ăn trong giờ ra chơi. Thấy hạt bùi như lạc, nhiều học sinh còn truyền tai nhau đây là quả "óc chó", ăn vào sẽ thông minh hơn nên nhiều em khác cùng đến nhặt ăn theo.

An qua ngo dong giup 'thong minh' hon, hang chuc hoc sinh nhap vien
Các em học sinh được bác sỹ thăm khám, truyền dịch

Không lâu sau đó, hàng loạt học sinh của trường này xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mữa... được giáo viên nhanh chóng đưa đến Trạm y tế phường cấp cứu, truyền dịch ngay sau đó. 20 em học sinh khác bị nặng hơn, được chuyển Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò chữa trị.

Đến tối cùng ngày, hầu hết sức khỏe của các em học sinh này đã ổn định trở lại, được xuất viện trở về nhà.

Hiện 10 em phải tiếp tục nằm điều trị và theo dõi tại Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của số học sinh nói trên để kiểm tra, xác định chính xác nguyên nhân vụ việc.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI