An Giang: Thả 20 tấn cá bản địa trên sông Tiền

21/08/2013 - 19:26

PNO - PNO - Ngày 21/8, tại thị xã Tân Châu, Sở NN-PTNT An Giang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành thả cá bản địa về thiên nhiên. Gần 1,1 triệu cá bản địa như cá hô, cá rô đồng, cá lăng nha, cá he, cá chép…và gần 20,5 tấn...

An Giang: Tha 20 tan ca ban dia tren song Tien

Thả cá bản địa trên sông Tiền đoạn đi qua thị xã Tân Châu

Tổng chi phí cho đợt thả cá lần này là gần 500 triệu đồng do nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương đóng góp. Theo Sở NN-PTNT An Giang, mục đích của việc thả cá là nhằm tái tạo, bảo tồn nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên, qua đó, kêu gọi mọi người có ý thức hơn trong việc khai thác nguồn lợi thủy sản đang có dấu hiệu ngày càng cạn kiệt.

Đây là đợt thả cá bản địa ra môi trường tự nhiên thứ 3 của tỉnh An Giang tính từ đầu năm đến nay với tổng chi phí gần 1,3 tỷ đồng.
 

TÙNG HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI